Messi và Ronaldo - ai có số tiền bảo hiểm đôi chân đắt hơn?

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo là 2 ngôi sao có thu nhập hàng đầu thế giới. Vì vậy, họ không ngần ngại 'bạo chi' để mua bảo hiểm cho các bộ phận trên cơ thể.

 Lionel Messi mua bảo hiểm có giá trị đến 750 triệu euro cho đôi chân của mình. Nhiều người đánh giá ngôi sao người Argentina khá phí phạm. Tuy nhiên, với thu nhập 130 triệu euro trong năm 2019, việc Messi bỏ ra ngần ấy tiền để mua bảo hiểm cho đôi chân là điều bình thường.

Lionel Messi mua bảo hiểm có giá trị đến 750 triệu euro cho đôi chân của mình. Nhiều người đánh giá ngôi sao người Argentina khá phí phạm. Tuy nhiên, với thu nhập 130 triệu euro trong năm 2019, việc Messi bỏ ra ngần ấy tiền để mua bảo hiểm cho đôi chân là điều bình thường.

Đôi chân này đã tạo ra vô số pha độc diễn, những đường chuyền chất lượng và nhiều bàn thắng đẹp. Nó cũng giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên giành đến 6 Quả bóng vàng.

Bảo hiểm đắt thứ 2 trong giới bóng đá thuộc về David Beckham, một cầu thủ đã giải nghệ. Cựu tiền vệ người Anh bỏ ra 177 triệu euro để bảo vệ đôi chân. Thời còn thi đấu, anh là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Sau khi rời xa sân cỏ, anh vẫn giữ mức thu nhập ấn tượng trong giới thể thao nhờ những hoạt động bên ngoài sân cỏ.

Thời còn tung hoành ở các sân cỏ châu Âu, Beckham nổi tiếng với những pha đá phạt đẳng cấp, những đường chuyền có độ cong và chính xác. Hiện tại, anh là chủ tịch của CLB Inter Miami tại MLS.

Cristiano Ronaldo đứng thứ 3 trong danh sách này sau khi anh bỏ ra 103 triệu euro để mua bảo hiểm cho đôi chân. Ở tuổi 35, anh vẫn tỏa sáng đều đặn trong màu áo Juventus và góp công lớn giúp "Bà đầm già" đứng đầu bảng xếp hạng Serie A mùa giải 2019/20.

Phần cơ đùi săn chắc của Ronaldo giúp anh có thể tung ra những cú sút xa, sút phạt với lực mạnh và thực hiện các tình huống bứt tốc. Để có được điều này, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn duy trì chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi cực kỳ nghiêm ngặt.

Thủ thành Iker Casillas cũng chi đến 15 triệu euro để mua bảo hiểm cho đôi tay từng giúp đội tuyển Tây Ban Nha giành 2 chức vô địch EURO (2008, 2012) và 1 lần lên ngôi ở World Cup 2010. Thời còn khoác áo Real Madrid, anh luôn nằm trong nhóm thủ môn hay nhất thế giới.

Đây có lẽ là pha cứu thua đáng nhớ nhất sự nghiệp Casillas. Anh giành chiến thắng trong pha đối đầu với Arjen Robben trong trận chung kết World Cup 2010. Nhờ đó, Tây Ban Nha không bị lủng lưới và lên ngôi vô địch bằng bàn thắng của Andres Iniesta.

Nguyên Khang
Ảnh: Getty, AS.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/messi-va-ronaldo-ai-co-so-tien-bao-hiem-doi-chan-dat-hon-post1060588.html