'Messi xứ chùa tháp' lập công, Campuchia vẫn để thua ngược trước Myanmar

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà song Myanmar đã gặp nhiều khó khăn trước một Campuchia chơi rất hay.

“Messi Campuchia” tỏa sáng

Bước vào trận đấu thứ hai tại AFF Cup 2018 gặp Myanmar, ĐT Campuchia có sự trở lại của HLV Keisuke Honda. Trong khi đó, tiền đạo Aung Thu - người được mệnh danh là “Ronaldo Myanmar” bên phía đội chủ nhà phải ngồi trên băng ghế dự bị do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Có lẽ, sự góp mặt từ HLV Keisuke Honda phần nào giúp Campuchia lấy lại sự tự tin. Đội bóng xứ chùa tháp chủ động chơi phòng ngự phản công nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Do đó, ĐT Myanmar gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn ĐT Campuchia.

Messi Campuchia mở tỉ số trận đấu.

Messi Campuchia mở tỉ số trận đấu.

Lối chơi đầy khoa học giúp các học trò HLV Honda phần nào hạn chế được khả năng tấn công của ĐT Myanmar. Bên cạnh đó, các cầu thủ Campuchia chủ động khoét sâu vào 2 vị trí hậu vệ biên bên phía Myanmar khi nhận thấy những vị trí này liên tục tỏ ra sơ hở.

Thi đấu đầy hứng khởi, ĐT Campuchia bất ngờ ghi được bàn thắng nhờ một pha phản công mẫu mực. Xuất phát từ đường chọc khe đầy thông minh, tiền vệ Suhana thoát xuống cực nhanh bên phía cánh trái rồi chuyền bóng để Chan Vathanaka dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu.

HLV Keisuke Honda đã có hiệp 1 thăng hoa cùng ĐT Campuchia.

Nhận bàn thua, các cầu thủ Myanmar dâng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng ĐT Campuchia với sự chỉ đạo sát sao của HLV Honda đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra. Họ vẫn giữ được cự ly đội hình trước hàng loạt đợt tấn công do các cầu thủ Myanmar tạo ra. Thậm chí, ĐT Campuchia thỉnh thoảng vẫn tổ chức những pha phản công với những cơ hội khá nguy hiểm.

Sự khác biệt đến từ “Ronaldo Myanmar”

Thế nhưng, giữa thời điểm đang có thế trận rất thuận lợi, ĐT Campuchia gặp tổn thất không nhỏ khi Vathanaka gặp chấn thương cuối hiệp 2 nên buộc phải rời sân. Thiếu vắng “Messi Campuchia”, đội bóng xứ chùa tháp thi đấu yếu kém hẳn.

Thêm vào đó, HLV ĐT Myanmar tung vào sân Aung Thu - người được mệnh danh là “Ronaldo Myanmar”. Chính sự xuất hiện của Aung Thu giúp những đường tấn công bên phía đội bóng này trở nên mạch lạc hẳn.

Aung Thu liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự ĐT Campuchia và tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Hàng công ĐT Myanmar trở nên khởi sắc hẳn. Sau hàng loạt sự nỗ lực, phút 60, Win Thein Than đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi treo bóng vào cho Bo Bo Hlaing băng vào dứt điểm ở cự ly gần đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bàn gỡ hòa giúp các cầu thủ Myanmar chơi hưng phấn hơn. Họ dồn ép đối phương và kiểm soát hoàn toàn thế trận. ĐT Myanmar có cơ hội cực lớn để nâng tỉ số lên 2-1 vào phút 68 nhưng tiền đạo Aung Thu sút hỏng quả phạt đền.

Aung Thu đem lại sự khác biệt cho trận đấu.

Mặc dù vậy, các cầu thủ Myanmar chẳng phải tiếc nuối quá lâu. Chỉ 2 phút sau tình huống bỏ lỡ penalty từ “Ronaldo Myanmar”, Htet Aung băng vào đệm bóng từ tình huống bắt bóng cực lỗi của thủ thành ĐT Campuchia nâng tỉ số lên 2-1.

Càng đá càng hay, ĐT Myanmar vẫn áp đảo hoàn toàn nhờ sự xông xáo của Aung Thu. Trong vòng 6 phút cuối trận, lần lượt Si Thu Aung và Bo Bo Hlaing ghi bàn thắng đặt dấu chấm hết cho những hy vọng bên phía ĐT Campuchia đồng thời ấn định chiến thắng 4-1 cho Myanmar.

Chiến thắng này giúp ĐT Myanmar có chiến thắng đầu tay ngay ngày đầu ra quân tại AFF Cup. Còn với ĐT Campuchia, trận thua thứ 2 này khiến cho cơ hội đi tiếp vào vòng bán kết của họ gần như rất mong manh.

Giá vé xem ĐTVN đá AFF Cup 2018 và hướng dẫn cách mua vé:

Vé xem các trận đấu của ĐTVN ở AFF Cup 2018 có mệnh giá cụ thể như sau:

Vé trận Việt Nam - Malaysia (SVĐ Mỹ Đình) có bốn mệnh giá: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng.

Vé trận Việt Nam - Campuchia (SVĐ Hàng Đẫy) có ba mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng.

Người hâm mộ mua vé AFF Cup 2018 online truy cập vào hai địa chỉ:

https://vebongda.vff.org.vn/ hoặc https://ticketonline.vff.org.vn/.

Người hâm mộ có thể đăng ký mua vé AFF Cup 2018 của ĐTVN qua đường công văn. VFF nhận công văn từ ngày 29/10 đến 6/11 tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam.

Người hâm mộ có thể chọn mua cách cuối cùng là đến sân Mỹ Đình để mua vé AFF Cup 2018 của ĐTVN vào ngày 11/11. Điều này thì người hâm mộ đã xếp hàng mua vào ngày hôm qua trong cảnh chen lấn, thức trắng đêm, không ít người phải ra về trong thất vọng.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/messi-xu-chua-thap-lap-cong-campuchia-van-de-thua-nguoc-truoc-myanmar-4045669.html