#Metoo ở Hàn Quốc quyền lực khi phanh phui được những nhân vật lớn

Ở Hàn Quốc, phong trào #Metoo ngày càng phát triển, phơi bày nhiều 'yêu râu xanh' trong ngành giải trí. Tiếng nói nữ quyền được cất lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ở Hàn Quốc, #Metoo bùng nổ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, #Metoo mạnh mẽ hơn khi nó phanh phui ra cả các tên tuổi nổi tiếng, có quyền lực trong showbiz Hàn. Các nhà hoạt động, tổ chức xã hội đang cố gắng để biến #Metoo trở thành một phong trào bền vững, góp phần ảnh hưởng đến sự thay đổi lâu dài.

Khi danh sách những nhân vật "đen" trong phong trào #Metoo được liệt kê ra, người ta sững sờ và bàng hoàng bởi những cái tên nối dài, kể mãi không hết. Từ đạo diễn, diễn viên đến ca sĩ thần tượng nổi tiếng mà từ trước đến nay hình tượng của họ luôn gắn liền với những gì đẹp đẽ, hoàn hảo.

Trong số này, có những người thậm chí từng được tôn vinh là "ông bố quốc dân", là ông hoàng phòng vé, là tượng đài khó thay thế trong lĩnh vực nghệ thuật mà họ theo đuổi.

#Metoo ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Hàn Quốc

#Metoo ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Hàn Quốc

#Metoo đã phá hủy sự nghiệp của nhà thơ nổi tiếng nhất Hàn Quốc Ko Un. Khi danh sách nạn nhân tố cáo hành vi trái đạo đức của ông ngày một gia tăng, từ vị thế là biểu tượng và niềm hi vọng của thi ca Hàn Quốc tại giải Nobel, Ko Un đã bị xóa tên khỏi sách giáo khoa đồng thời mất chức vị giáo sư ở đại học KAIST.

Nam diễn viên Dream High Choi II Hwa cũng bị đuổi khỏi dự án phim Hold Me Tight, mất chức giám đốc ở Hiệp hội Diễn viên Hàn Quốc và cố vấn học thuật tại Đại học Sejong.

Nhà làm phim gạo cội, tượng đài của điện ảnh Hàn Quốc Kim Ki Duk bị buộc tội lạm dụng tình dục một số nữ diễn viên khiến sự nghiệp đóng băng, đồng nghiệp dè bỉu.

Lee Yoon Taek vốn được xem là một trong những nhân vật đáng kính nhất của ngành sân khấu Hàn Quốc. Ông này sáng lập nhà hát Yeon Hee danh tiếng từ năm 1986 và bắt đầu xâm hại tình dục các nữ diễn viên làm việc cho nhà hát từ đó. Khi Lee Yoon Taek cúi đầu nhận tội, công chúng ai nấy đều choáng váng.

Phong trào #Metoo vẫn đang ngày càng trở nên mạnh mẽ khi nhiều phụ nữ ở Hàn Quốc lên tiếng tố cáo họ bị quay lén khi thân mật với người yêu hoặc trong nhà vệ sinh.

Gần đây nhất, vụ việc ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Jung Joon Young bị bắt vì quay lại những cảnh ân ái với hàng tá phụ nữ mà chưa được sự cho phép của họ, sau đó chia sẻ cảnh quay vào group chung bệnh hoạn đã khiến showbiz Hàn chấn động.

Jung Joon Young thú nhận hành vi phát tán video bất hợp pháp của mình.

Theo đó, ngày 12/3, Jung Joon Young đã nhận mọi cáo buộc liên quan đến ảnh "giường chiếu", quay và phát tán video sex bất hợp pháp. Trong loạt tin nhắn sex ở nhóm chat toàn người nổi tiếng, Jung Joon Young khoe loạt "chiến tích" tình một đêm với các cô gái mới quen ở phòng vệ sinh, vũ trường, khách sạn, thậm chí cả nhà tang lễ... Nam ca sĩ còn tỏ thái độ tự hào khi nhắn với nhóm bạn: "Tao đúng là rác rưởi, bệnh hoạn".

Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), cơ quan chính phủ quảng bá phim đã thúc đẩy chiến dịch nuôi dưỡng một môi trường công nghiệp lành mạnh. Vào tháng 2, hội đồng tuyên bố rằng họ đã tăng đáng kể ngân sách để thành lập một trung tâm dành riêng cho việc này: Trung tâm Môi trường Công bằng, từ 1,09 tỷ won (khoảng 958.000 USD) trong năm 2018 lên 1,66 tỷ won (khoảng 1,5 triệu USD) trong năm nay.

Vào tháng 3 năm 2018, KOFICWomen in Film Korea (một nhóm ủng hộ quyền của các nhà làm phim nữ) đã cùng nhau thành lập Trung tâm Bình đẳng giới trong Điện ảnh Hàn Quốc (hay còn gọi là Trung tâm Deun Deun ở Hàn). Deun Deun được đồng thành lập bởi Yim Soon Rye, một trong số ít nữ đạo diễn hàng đầu của Hàn Quốc (Phim Khu rừng nhỏ 2018) và Jamie Shim, giám đốc của Myung Films, đồng thời là một trong những nhà sản xuất nữ hiếm hoi ở Hàn.

Giống như ở Hollywood, tại Hàn Quốc phụ nữ bị đánh giá thấp khi đảm nhiệm các vị trí điều hành và sáng tạo. Tuy vậy, tình hình này đã được cải thiện hơn khi theo báo cáo gần đây của KOFIC số lượng phim do phụ nữ làm đạo diễn gia tăng ổn định hàng năm. Từ năm 2014 đến 2018, số lượng các nhà làm phim nữ đã tăng 5,1%, nhà sản xuất tăng 3,6%, nữ diễn viên chính tăng 7,5% và nhà văn tăng 2,3%.

Nhiều tác phẩm do nữ giới đạo diễn mang lại doanh thu phòng vé cao, đa dạng ở nhiều đề tài và thể loại khác nhau. Có thể kể đến Khu rừng nhỏ (1,57 triệu lượt xem) của Yim Soon Rye hay Cô Baek của Lee Ji Won.

Hà Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/metoo-o-han-quoc-quyen-luc-khi-phanh-phui-duoc-nhung-nhan-vat-lon-post946917.html