Metro TV nêu danh nghi phạm đánh bom Jakarta

Đài Metro TV của Indonesia, hôm nay (20/7), nêu danh tính nghi phạm tham gia các vụ đánh bom ở Jakarta vừa qua, nói rằng hắn có mối quan hệ đồng môn với các thành viên khủng bố Jemaah Islamiah.

Cảnh sát chống khủng bố Indonesia canh gác tại khách sạn Ritz-Carlton sau vụ đánh bom. (Ảnh: AFP) Hai vụ tấn công gần như đồng thời nhằm vào hai khách sạn quốc tế JW Marriott và Ritz-Carlton ở trung tâm Jakarta hôm 17/7 đã giết chết 9 người và làm bị thương 53 người khác, trong đó có nhiều công dân nước ngoài. Mạng lưới Jemaah Islamiah được tin là nghi phạm chính. Đến thời điểm này, cảnh sát mới chỉ xác định được một trong số những kẻ tấn công là "N" nhưng không nêu thông tin cụ thể. Tuy nhiên, Metro TV, một đài truyền hình tư nhân, lại nêu đích danh một kẻ tên là Nurhasbi. Theo Metro TV, gia đình của đối tượng nói anh ta đã không trở về nhà và họ không thể nào liên lạc được với anh ta bằng điện thoại. Họ cũng cho biết, Nurhasbi từng theo học trường nội trú Hồi giáo Ngruki, miền trung Java, và tốt nghiệp năm 1995. Ngruki là một trường nội trú Hồi giáo do giáo sĩ Abu Bakar Bashir điều hành và có một số học sinh là thành viên của Jemaah Islamiah, mạng lưới chịu trách nhiệm hàng loạt vụ tấn công ở Jakarta và đảo Bali. Báo chí địa phương cũng đưa tin, cảnh sát đã tới gia đình Nurhasbi, có thể là để yêu cầu trợ giúp trong các cuộc kiểm tra ADN nằm xác định danh tính của những thi thể tại hiện trường vụ nổ. Vụ tấn công ngày 17/7 chỉ xảy ra trong vòng vài phút nhưng nó đã phá hỏng những thành tích về an ninh mà Indonesia đã cố công gây dựng trong 4 năm qua. Theo cảnh sát và các nhà phân tích an ninh, sự việc mang dấu ấn của Jemaah Islamiah, đặc biệt là nhóm ly khai do Noordin Top, chuyên gia chất nổ người Malaysia, cầm đầu. Phương pháp và thiết bị giống y như loại được dùng trong vụ tấn công ở Bali năm 2002 và 2005, còn bom được kích nổ là loại mà cảnh sát đã tìm thấy trong các cuộc truy kích ở Cilacap, miền trung Java, cách đó vài ngày. Noordin Top được cho là trùm sỏ các vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài và các mục tiêu phương Tây ở Indonesia. Cảnh sát cho biết, những kẻ đánh bom nhằm vào Marriott hôm 17/7 là khách của khách sạn này và chúng đã lắp ráp bom ngay trong phòng của mình. Quả bom thứ ba chưa nổ đã được phát hiện và vô hiệu hóa ở phòng 1808. Thanh Hảo (Theo Reuters)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/07/859086/