Metsola trở thành người phụ nữ thứ ba đứng đầu Nghị viện châu Âu

Nhà lập pháp người Malta Roberta Metsola đã nhận được sự ủng hộ để trở thành chủ tịch Nghị viện châu Âu vào thứ Ba (18/1), khiến bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này trong 20 năm.

Bà kế nhiệm chính trị gia người Ý David Sassoli, người đã qua đời vào tháng này, nhiệm vụ của bà là chủ trì quốc hội 705 thành viên, thông qua và sửa đổi các đề xuất lập pháp của EU và quyết định về ngân sách của khối.

Nhà lập pháp người Malta Roberta Metsola đã nhận được sự ủng hộ đông đảo để trở thành chủ tịch Nghị viện châu Âu. Ảnh: Reuters

Metsola, người đã vận động khi còn là sinh viên để Malta trở thành thành viên của EU vào năm 2004, cho biết bà muốn sử dụng vai trò của mình để giúp quốc hội kết nối tốt hơn với người dân châu Âu.

"Tôi muốn mọi người tin tưởng vào châu Âu... Để ủng hộ những giá trị đoàn kết chúng ta với tư cách là những người châu Âu", Metsola đăng trên Twitter.

Metsola, vừa bước sang tuổi 43 vào hôm thứ Ba và cũng là chủ tịch trẻ nhất của Nghị viện châu Âu, đã là thành viên của hội đồng đảng Nhân dân châu Âu trung hữu (EPP) từ năm 2013.

Metsola đã liên tục bỏ phiếu chống lại các nghị quyết của Nghị viện châu Âu kêu gọi phụ nữ được tiếp cận phá thai an toàn.

Được hỏi vào hôm thứ Ba về lập trường của mình, Metsola cho biết bà đã bị ràng buộc bởi quan điểm của Malta về vấn đề này. Malta là quốc gia thành viên EU duy nhất cấm phá thai và phụ nữ làm thủ thuật này có thể phải đối mặt với án tù 3 năm.

Với tư cách là chủ tịch Nghị viện EU, Metsola cho biết bà sẽ bảo vệ quan điểm của hội đồng về quyền và sức khỏe sinh sản và tình dục. Điều đó bao gồm các nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận an toàn với các dịch vụ phá thai.

Mai Anh (theo CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/metsola-tro-thanh-nguoi-phu-nu-thu-ba-dung-dau-nghi-vien-chau-au-post177979.html