Mexico, 90 người tử vong trong một trận động đất lớn.

Sau Nhật 8 ngày, ở Mexico cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 8,1 độ richter.

Theo như chính phủ Mexico cho biết, sau 10 ngày xảy ra trận động đất, tại bở biển thuộc thủ đô Mexico có đến 90 người bị chết. Tuy nhiên, có rất nhiều tòa nhà cao tầng bị hư hỏng, cho đến hiện tại mức độ thiệt hại cụ thể là bao nhiêu thì vẫn chưa biết rõ.

Tại thị trấn Oxaca đã cho sử dụng những loại máy lớn để trợ giúp đưa những người vẫn nằm sâu dưới tòa nhà bị hư hỏng ra ngoài.

Chính phủ Mexico cũng đã gửi bác sỹ và thuốc đến những nơi có người bị thương. Một người phụ nữ 44 tuổi nói rằng: “ tôi đến để lấy thuốc cho con của tôi, bởi ở đây chúng tôi không có nước và thực phẩm, tôi muốn nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ”.

Mexico tiếp tục cung cấp lương thực, nước uống cho những khu vực bị động đất vào tuần trước làm 96 người chết, đẩy 2,5 triệu người vào tình trạng cần cứu trợ.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã tuyên bố 3 ngày quốc tang và cam kết tái thiết các thị trấn, làng mạc bị tàn phá do động đất.

P.Thùy

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/mexico-90-nguoi-tu-vong-trong-mot-tran-dong-dat-lon-33384.html