Mexico bắt nghi phạm trong vụ thảm sát 9 người

Cảnh sát bang Sonora, Mexico cho biết họ bắt được nghi phạm ở thị trấn Agua Prieta hôm 5-11 trong một chiếc xe bán tải màu trắng. Lúc Leonardo bị bắt, trong xe của y còn có hai con tin bị trói, bịt miệng và 4 khẩu súng trường.

Leonardo bị bắt trong cuộc truy lùng lớn sau cái chết của 9 phụ nữ và trẻ em mang quốc tịch Mỹ - Mexico hôm 4-11 ở bang Sonora, miền Bắc Mexico. Đoàn xe 3chiếc của các nạn nhân bị các tay súng nã đạn xối xả, khiến một chiếc xe bốc cháy. Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là các tay súng thuộc băng đảng ma túy Juarez.

Trước đó, 3 phụ nữ và 6 đứa trẻ bị giết sau khi các tay súng xả đạn vào đoàn xe ba chiếc ở bang Sonora khi đang trên đường đi dự đám cưới ở bang Chihuahua. Các nạn nhân sống ở khu định cư La Mora của bang Sonora, cách thành phố Douglas, bang Arizona của Mỹ khoảng 112 km về phía Nam và nhiều người trong số họ mang hai quốc tịch Mỹ và Mexico.

Chiếc xe được cho là chở 9 nạn nhân thiệt mạng đã bốc cháy ở con đường ranh giới bang Chihuahua và Sonora.

Chiếc xe được cho là chở 9 nạn nhân thiệt mạng đã bốc cháy ở con đường ranh giới bang Chihuahua và Sonora.

Tám đứa trẻ, bao gồm trẻ sơ sinh, đã sống sót sau vụ tấn công bằng cách trốn vào bụi rậm. Năm đứa trẻ bị thương nặng được chuyển tới bệnh viện bang Arizona để điều trị.

Đoàn xe của họ bị nhóm tay súng được cho là thành viên băng đảng ở Mexico đột kích và tấn công. Chúng bắn trúng bình xăng khiến một trong ba xe phát nổ và cháy rụi. Một người họ hàng giấu tên vì sợ bị trả thù cho biết ông đã nhìn thấy hàng chục tay súng vũ trang hạng nặng gần chiếc xe bị cháy.

Trong số các nạn nhân, một vài người mang họ LeBaron - thành viên của cộng đồng giáo phái Mặc Môn (Mormon) đã sinh sống tại miền Bắc Mexico trong nhiều thập kỷ qua. Theo báo Los Angeles Times, những gia đình mang họ LeBaron trong suốt nhiều năm qua lên tiếng chống lại tình trạng bạo lực gây ra bởi các băng nhóm ma túy ở Mexico, đồng thời kêu gọi giới chức nới lỏng quy định sử dụng súng để họ tự vệ.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của Mexico không loại trừ khả năng kẻ thủ ác nhầm tưởng nạn nhân với thành viên của một băng nhóm đối đầu. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực thuộc biên giới 2 bang Chihuahua và Sonora - vốn là điểm tranh chấp giữa 2 băng nhóm Sinaloa Cartel và La Linea có liên hệ với băng nhóm ma túy khét tiếng Juarez Cartel.

Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Liên bang của Mexico cho biết lực lượng an ninh được tăng cường cùng lực lượng vệ binh quốc gia, quân đội và cảnh sát bang trong khu vực sau khi có báo cáo về sự việc.

Băng Juarez đối đầu với Sinaloa, băng đảng của ông trùm ma túy Joaquin 'El Chapo' Guzman. Guzman bị tòa án tại Mỹ kết án chung thân hồi tháng hai về tội buôn bán ma túy quy mô lớn.

Các nhánh vũ trang của Juarez là La Lin ea và The Line đã tiến vào địa bàn của Sinaloa tại bang Sonora, lập chốt trên đỉnh đồi và thường xuyên phục kích đối thủ. Juarez dường như muốn gửi thông điệp rằng băng đảng này đã kiểm soát con đường vào bang Chihuahua, một tuyến đường buôn lậu quan trọng vào Mỹ.

Bạo lực liên quan tới các băng đảng là vấn đề nghiêm trọng tại Mexico. Số vụ giết người ở nước này trong nửa đầu năm nay đã tăng lên mức kỷ lục 14.603 vụ, vượt qua con số 13.985 vụ vào cùng kỳ năm ngoái. Tổng số vụ giết người được ghi nhận trong năm nay cũng có khả năng cao hơn năm 2018.

Nghi phạm Leonardo. Ảnh: Cảnh sát Sonora.

Sau khi vụ việc này xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Mexico nên tuyên chiến với các băng đảng ma túy dưới sự trợ giúp của Mỹ.

"Nếu Mexico cần hoặc yêu cầu giúp đỡ trong việc quét sạch những con quái vật đó, Mỹ luôn sẵn sàng và có khả năng thực hiện điều này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đã đến lúc Mexico, với sự trợ giúp của Mỹ, tuyên chiến với các băng đảng ma túy và xóa sổ chúng khỏi hành tinh. Chúng tôi chỉ đang chờ đợi một cuộc gọi từ tân tổng thống tuyệt vời của các bạn", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter.

Trump cho rằng ông Obrador đã chú trọng vào cuộc chiến chống các băng đảng ma túy tại Mexico, nhưng "chúng đã trở nên quá lớn mạnh". "Đôi khi bạn cần một đội quân để đánh bại một đội quân", Tổng thống Mỹ nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Obrador cho biết sẽ trao đổi với ông Trump về việc hợp tác giải quyết vụ 9 mẹ con bị giết nhầm. Tuy nhiên, Tổng thống Mexico cho rằng vẫn cần xem xét để tìm ra cách giải quyết khả dĩ mà vẫn đảm bảo tôn trọng chủ quyền của nước này.

Ngọc Trang

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/mexico-bat-nghi-pham-trong-vu-tham-sat-9-nguoi-569363/