Mexico cân nhắc trở thành 'nước thứ 3 an toàn' nếu thỏa thuận di cư không hiệu quả

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết nếu lượng người nhập cư tại biên giới phía Nam của nước này không giảm trong 45 ngày tới, chính phủ sẽ tiếp tục đàm phán thêm với Mỹ về thỏa thuận trở thành 'nước thứ 3 an toàn'.

Bức tường biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: Internet

Đây cũng là thỏa thuận mà Mỹ muốn thúc đẩy khi điều này sẽ chấm dứt hẳn tình trạng người nhập cư Nam Mỹ tiến vào nước này một cách ồ ạt.

Thỏa thuận này sẽ yêu cầu các người nhập cư xin tị nạn tại Mexico thay vì tại Mỹ như trước đây.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán điều mà họ mong muốn, việc biến Mexico thành nước thứ 3 an toàn", ông Ebrard nói trên sóng radio.

Tuần trước, Mỹ và Mexico đã đạt được một thỏa thuận mới về vấn đề nhập cư nhằm tránh việc tăng thuế nhập khẩu với Mexico như ông Trump đã đe dọa.

Tuần trước, cũng chính ông Ebrard đã từng tuyên bố sẽ không chấp nhận việc trở thành "nước thừ 3 an toàn".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mexico-can-nhac-tro-thanh-nuoc-thu-3-an-toan-neu-thoa-thuan-di-cu-khong-hieu-qua-post63333.html