Mexico 'động đất' vì cú sút của cầu thủ tại World Cup 2018?

Cú sút của tiền đạo đội tuyển Mexico Hirving Lozano vào lưới đội Đức trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup 2018 đã dẫn tới một trận động đất ở thành phố Mexico City, hãng tin Sputnik dẫn lại thông tin từ truyền thông Mexico cho hay.

Cổ động viên Mexico ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Dẫn thông tin từ Mạng lưới giám sát địa chấn, phân tích và nghiên cứu địa chất (SIMMSA) Mexico, Sputnik cho hay, vào khoảng trưa 17/6 (giờ địa phương), tại Mexico đã xảy ra động đất.

Tuy nhiên, khác với những trận động đất thông thường, trận động đất ở thủ đô Mexico có tính chất nhân tạo.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân là cú sút của đội tuyển quốc gia Mexico trong trận đấu với đội tuyển Đức, cụ thể là do các cổ động viên phấn khích đã đồng loạt nhảy lên để ăn mừng nên khi chân của hàng triệu người cùng lúc tiếp đất đã kích hoạt các thiết bị phát hiện động đất. Hiện tượng này được ít nhất hai hệ thống cảm biến ghi nhận.

Trong trận đấu vòng 1 diễn ra tại sân vận động Luzhniki ở Moscow hôm 17/6, đội tuyển quốc gia Mexico đã đánh bại đội đương kim vô địch thế giới Đức với tỉ số 1-0.

Cũng liên quan đến các cổ động viên của đội bóng Mexico, tờ ESPN ngày 18/6 đưa tin, Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt Liên đoàn bóng đá Mexico do hành vi của người hâm mộ đội này.

Việc tiến hành xử phạt xuất phát từ việc trong trận đấu đầu tiên của World Cup khi Mexico gặp đội tuyển Đức, cổ động viên Mexico đã liên tục hô lên những khẩu hiệu bài xích tình dục đồng giới.

Trong giải đấu vòng loại của World Cup tại Nga, fan Mexico cũng đã có hành vi tương tự.

Minh Khôi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/mexico-dong-dat-vi-cu-sut-cua-cau-thu-tai-world-cup-2018-398460.html