Mexico kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard ngày 7/6 cho biết sẽ hối thúc Mỹ chấm dứt biện pháp cấm vận kéo dài nhiều thập niên qua đối với Cuba tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ (OAS), được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ).

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard phát biểu tại cuộc họp báo ở Mexico City ngày 7/6/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard phát biểu tại cuộc họp báo ở Mexico City ngày 7/6/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu với báo giới trước khi tới Los Angeles tham dự hội nghị, diễn ra từ ngày 6-10/6, Ngoại trưởng Ebrard cho biết việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, mà Cuba mô tả là cấm vận tài chính, kinh tế và thương mại, là chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh. Theo ông, Mexico cùng các nước tham dự hội nghị sẽ phản đối biện pháp của Mỹ bởi "nền tảng cho một giai đoạn mới ở châu Mỹ là sự tôn trọng lẫn nhau".

Ngoại trưởng Mexico cho biết quan điểm của nước này việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Cuba hoàn toàn nhất quán với chính sách đối ngoại của nước này, trong đó kêu gọi không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng quyền tự quyết của mỗi nước.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ Cuba, đồng thời cho rằng lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ và các biện pháp trừng phạt khác cần phải được chấm dứt. Tổng thống Mexico từng tuyên bố: "Để giúp Cuba, điều đầu tiên cần làm là đình chỉ các lệnh cấm vận đối với Cuba, như hầu hết các quốc gia trên thế giới đang yêu cầu. Đó thực sự là hành động nhân đạo. Không thể để bất cứ một quốc gia nào trên thế giới phải bị bao vây, phong tỏa; điều đó là vô cùng trái với đạo lý".

Ngọc Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/mexico-keu-goi-my-cham-dut-cam-van-cuba-20220608141628503.htm