Mexico, Mỹ lên kế hoạch tái đàm phán về NAFTA vào cuối tháng 7

Cuộc gặp của quan chức hai nước sẽ hướng tới sự phối hợp để tiếp tục đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Canada, Mỹ và Mexico, vốn đang rơi vào tình trạng bế tắc.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Idelfonso Guajardo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo THX, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Idelfonso Guajardo ngày 11/7 cho biết ông sẽ gặp Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer tại thủ đô Washington DC (Mỹ) để thảo luận về các vấn đề thương mại trong tuần cuối cùng của tháng Bảy này.

Cuộc gặp của hai quan chức sẽ hướng tới sự phối hợp để tiếp tục đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Canada, Mỹ và Mexico, vốn đang rơi vào tình trạng bế tắc.

Phát biểu với báo giới, ông Guajardo cho hay: "Trong tuần này, tôi đã đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ Lighthizer và chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra tại Washington DC. Sự kiện này có thể được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng Bảy này."

Người đứng đầu ngành kinh tế của Mexico cũng nhấn mạnh rằng một khi các quan chức bầu cử tuyên bố ông Andres Manuel Lopez Obrador đắc cử tổng thống, các nhóm chuyển giao của cả ông Lopez Obrador và Tổng thống đương nhiệm Enrique Pena Nieto sẽ có thể bắt đầu làm việc về vấn đề NAFTA./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mexico-my-len-ke-hoach-tai-dam-phan-ve-nafta-vao-cuoi-thang-7/513134.vnp