Mexico nhận kiều hối nhiều thứ hai trên thế giới

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết Mexico đã trở thành quốc gia nhận kiều hối nhiều thứ hai trên thế giới trong năm 2021, vượt qua Trung Quốc và chỉ đứng sau Ấn Độ.

Mexico đã nhận được 54 tỷ USD tiền kiều hối trong năm 2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Mexico đã nhận được 54 tỷ USD tiền kiều hối trong năm 2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo WB, đây là kết quả của hiện tượng di cư từ Trung và Nam Mỹ tới phía Bắc châu lục.

Báo cáo của WB cho biết trong năm 2021, lượng kiều hối đổ vào Mexico đã tăng tới 25,3%, do số lượng người di cư từ Honduras, El Salvador, Guatemala, Haiti, Venezuela, Cuba và các nước khác ở Trung và Nam Mỹ ở lại Mexico, cũng như trung chuyển ở quốc gia này trên hành trình đến Mỹ tiếp tục gia tăng. Mexico cũng ghi nhận mức gia tăng mạnh nhất của dòng kiều hối trên thế giới.

Theo WB, Mexico thu hút được 41% trong tổng số 131 tỷ USD kiều hối chảy vào Mỹ Latinh và Caribe vào năm ngoái. Quốc gia này nhận được 54 tỷ USD tiền kiều hối trong năm 2021, đứng sau Ấn Độ với 89 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ 3 với 53 tỷ USD, theo sau là Philippines với 37 tỷ USD và Ai Cập với 32 tỷ USD.

WB nhận định, trong năm 2021 lượng kiều hối đổ vào Mexico tăng tới gần 11 tỷ USD so với năm trước đó là do các nguồn lực mà người di cư từ các quốc gia khác nhận được từ người thân ở Mỹ trong quá trình trung chuyển hoặc ở lại hẳn Mexico.

Từ năm ngoái WB đã cảnh báo về xu hướng này khi phân tích dữ liệu của năm 2020. Bên cạnh việc nhiều người di cư chọn Mexico là điểm trung chuyển để đến Mỹ, dòng kiều hối cũng gia tăng do người lao động thích “xê dịch” chuyển đến Mexico vì có thể làm việc hoàn toàn hoặc phần lớn qua các thiết bị công nghệ. Số này chủ yếu là người Mỹ làm việc trong các ngành nghề như marketing, truyền thông, công nghệ thông tin (IT), thiết kế, dạy kèm, tư vấn,...

Theo WB, trong năm 2021 ở Mexico có gần 388.300 người di cư không có giấy tờ hợp lệ, tăng 172% so với năm 2020. Tổ chức này cũng nhấn mạnh cơ cấu của dòng người di cư qua biên giới Mexico-Mỹ đã thay đổi.

Nếu như trong năm tài khóa 2012, số người di cư từ các quốc gia ngoại trừ Mexico và Trung Mỹ chỉ chiếm 2% tổng số, đến năm 2021 con số này đã lên tới 22%.

WB nhận định, tại Mỹ Latinh kiều hối đã khẳng định vai trò là nguồn cung ngoại tệ còn quan trọng hơn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhiều quốc gia Trung Mỹ có thể bị thâm hụt tài khoản vãng lai nếu thiếu đi nguồn lực này.

Trước kỳ vọng tăng trưởng việc làm mạnh mẽ ở Mỹ, WB dự báo lượng kiều hối chảy vào Mỹ Latinh và Caribe trong năm nay sẽ tăng 9,1% và 7,7% vào năm 2023. Chỉ riêng trong quý I/2022, Guatemala và Nicaragua đã ghi nhận mức tăng 26%, Mexico tăng 18%, El Salvador với 6% và Colombia tăng 5%./.

Hồng Hạnh (P/v TTXVN tại Mexico)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/mexico-nhan-kieu-hoi-nhieu-thu-hai-tren-the-gioi/244196.html