Mexico tuyên bố vẫn duy trì các kênh ngoại giao với Peru

Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố tiếp tục duy trì bộ phận lãnh sự tại Peru cũng như các kênh liên lạc ngoại giao, trong khi lấy làm tiếc về việc Lima quyết định rút Đại sứ của nước này tại Mexico.

Đại sứ quán Peru ở Mexico. (Nguồn: Reuters)

Đại sứ quán Peru ở Mexico. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 25/2, Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố tiếp tục duy trì bộ phận lãnh sự tại Peru cũng như các kênh liên lạc ngoại giao, trong khi lấy làm tiếc về việc Lima quyết định rút Đại sứ của nước này tại Mexico.

Động thái mới nhất của Mexico diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Peru mới đắc cử Dina Boluarte tuyên bố rút Đại sứ Manuel Gerardo Talavera về nước, nhằm đáp trả bình luận của người đồng cấp Mexico Andres Manuel Lopez Obrador khi nhà lãnh đạo này ám chỉ Chính phủ mới của bà là vi hiến.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo hằng ngày hôm 24/2, Tổng thống Mexico Obrador tuyên bố quốc gia này tiếp tục duy trì việc ủng hộ cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo, khẳng định ông Castillo được bầu trong một cuộc bầu cử dân chủ, trong khi bị phế truất bởi một Quốc hội bạc nhược và một Chính phủ được vận hành bằng vũ lực.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Peru ngay sau đó, Tổng thống Peru Boluarte cho rằng các tuyên bố của Tổng thống Mexico Lopez Obrador đối với Peru là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế về việc không can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền."

Trước đó, ngày 21/2, Văn phòng Tổng công tố Peru cho biết cơ quan này đã chính thức mở một cuộc điều tra về các cáo buộc hình sự đối với cựu Tổng thống Pedro Castillo từ trước khi ông bị lật đổ và bị bắt giữ vào tháng 12/2022 vì âm mưu giải tán Quốc hội bất hợp pháp.

Ông Castillo bị cáo buộc các tội danh như lạm dụng quyền lực, phạm tội có tổ chức và thông đồng với nhiều hành vi phạm tội khác trong thời gian cầm quyền.

Văn phòng Tổng công tố Peru đưa ra quyết định trên vài ngày sau khi Quốc hội nước này thông qua bản luận tội, cho phép chính thức mở cuộc điều tra. Văn bản này, cáo buộc ông Castillo dính líu đến tham nhũng từ tháng 7/2021.

Ông Castillo đã bị bắt giữ từ tháng 12/2022, khi đó ông cũng đang bị điều tra với cáo buộc nổi loạn và âm mưu giải tán Quốc hội Peru.

Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng sau khi Tổng thống Pedro Castillo bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội, thành lập Chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội mới.

Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh từ Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao cũng như các nghị sỹ Quốc hội Peru, coi đây là hành động “đảo chính.”

Quốc hội Peru đã bỏ phiếu phế truất ông Castillo. Phó Tổng thống Dina Boluarte đã trở thành Tổng thống lâm thời sau khi ông Castillo bị cảnh sát bắt giữ.

Chính phủ lâm thời của bà Boluarte đã phải đối mặt với làn sóng biểu tình phản đối leo thang.

Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát, kêu gọi đình công toàn quốc, triệu tập hội đồng lập hiến, giải tán Quốc hội, đòi Tổng thống Boluarte từ chức, trả tự do cho cựu Tổng thống Castillo, tiến hành bầu cử sớm và ban hành Hiến pháp mới.

Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua việc điều chỉnh lịch bầu cử vào năm 2026, theo quy định đẩy sớm lịch tổ chức vào tháng 4/2024.

Bà Boluarte cam kết sẽ chuyển giao quyền lực cho tổng thống đắc cử vào tháng 7/2024./.

Phi Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mexico-tuyen-bo-van-duy-tri-cac-kenh-ngoai-giao-voi-peru/848129.vnp