Mì chay Lá Bồ Đề - Mang về yêu thương

Gần đây, có thể thấy thương hiệu Mì chay Lá Bồ Đề đang tích cực quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình thông qua các hoạt động, sự kiện trao phát mì thiện nguyện. Đây là một tin vui đáng mừng cho các fan của thương hiệu mì này vì đã rất lâu rồi, người tiêu dùng không còn nhìn thấy mì Lá Bồ Đề trên thị trường.

Phát mì miễn phí tại phố đi bộ, tri ân 30 năm thành lập của chuỗi siêu thị CO-OPMART

Đây là chuỗi sự kiện kéo dài 3 ngày 19-21/7, công ty Thực Phẩm Bình Tây đã tổ chức một sự kiện phát mì miễn phí cho người dân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập của chuỗi siêu thị CO-OPMART.

Sự kiện phát mì miễn phí để quảng bá sản phầm đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo các bạn trẻ cũng như những tín đồ của mì chay Lá Bồ Đề. Chỉ trong vòng 3 ngày, thương hiệu đã trao tay 2100 gói mì chay Lá Bồ Đề và 500 gói mì Chua Cay đến hơn 2500 người tiêu dùng.

Người dân vui vẻ cầm trên tay thương hiệu mì chay “Lá Bồ Đề” của ký ức

“Ngày xưa tôi hay ăn mì này, thấy cũng ngon lắm tại lúc đó ra tiệm mua mì chay người ta bán có đúng mì này à, mà sau này không thấy bán nữa. Hôm nay thấy phát mì này tôi cũng bất ngờ lắm, tưởng mì này giờ không còn nữa” – Tâm sự của một người tiêu dùng lớn tuổi, bất ngờ khi lại một lần nữa trông thấy mì chay lá Bồ Đề xuất hiện trên thị trường.

Trong ký ức của nhiều người, mì chay “Lá Bồ Đề” là một người bạn trên bàn ăn vào buổi sáng

Thương hiệu mì Lá Bồ Đề một lần nữa lại cùng hòa nhịp sống với người dân, không qua khó để bắt gặp những nụ cười và niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của những người tham gia nhận mì, từ những bạn trẻchưa hề biết đến thương hiệu này cho đến những đối tượng lớn tuổi hơn đã từng nếm qua hương vị của Lá Bồ Đề trong những năm 70, 80.

Cứ mỗi một phần quà được trao tặng, Bình Tây mong muốn sẽ đến gần với người tiêu dùng hơn

Phát mì miễn phí tại khu chế xuất Tân Thuận Q.2

Nhân dịp lễ Vu Lan đang tới gần, Bình Tây Food lại một lần nữa tổ chức một chương trình phát quà miễn phí ngay tại cơ sở sản xuất của mình – Khu chế xuất Tân Thuận ngự tại Q.2, Tp.Hồ Chí Minh. Được biết, đối tượng chính để trao quà lần này là các hộ nghèo, anh chị công nhân và người dân địa phương.

Người dân xếp hàng ngay ngắn chờ nhận quà của Bình Tây Food

Một phần quà của Bình Tây trao tặng gồm 10 phần mì chay và nước tương “Lá Bồ Đề”, tuy giá trị không nhiều nhưng với 5000 phần quà được trao hết chỉ trong một buổi chiều ngắn nguổi, Bình Tây đã phần nào lan tỏa được yêu thương của mình.

Người dân hạnh phúc cầm trên tay phần quà của Bình Tây

Chương trình trao quà diễn ra rất xuôn xẻ, người tham gia xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt và nhân viên trao quà của Bình Tây cũng rất vui vẻ và năng nổ mặc cho cái nắng oi bức của buổi trưa. Nhìn thấy những hình ảnh đẹp như vậy, ai ai cũng phải cảm thấy ấm lòng, nhất là trong dịp lễ Vu Lan này.

Bình Tây sẽ sớm quay trở lại thị trường

Ngoài các sự kiện trao quà như trên, Bình Tây cũng đang dần tích cực tổ chức các chương trình trao quà tại chùa, điển hình là tại Thiền Viện Phước Sơn hay Thái Nguyên gần đây. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy quyết tâm quay trở lại thị trường của Bình Tây Food vì rất nhiều người tiêu dùng phân khúc từ 30 đến 60 tuổi rất yêu thích thương hiệu mì chay “Lá Bồ Đề” của Bình Tây. Với họ, “Lá Bồ Đề” không chỉ ngon mà còn là một phần ký ức. Mong rằng trong tương lai, người tiêu dùng sẽ sớm thấy nhiều hơn các sản phẩm của Bình Tây trên các cửa hàng khắp toàn quốc.

L. Hương/ Sức Khỏe 365

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/xa-hoi/mi-chay-la-bo-de-mang-ve-yeu-thuong-a290810.html