Mỉa mai Sơn Tùng - Không nghe nổi Taylor Swift: Tùng Dương và loạt phát ngôn 'năm lần bảy lượt' khiến netizen 'dậy sóng'

Nam ca sĩ Tùng Dương đã không ít lần 'gây bão' vì những phát ngôn của mình.

Được khán giả biết đến là nam nghệ sĩ chuyên trị những bài hát khá kén người người nghe nhưng không thể phủ nhận chính bởi giọng hát lạ, Tùng Dương luôn tạo được dấu ấn trên mỗi sân khấu mà anh trình diễn. Tuy nhiên, bên cạnh những giây phút thăng hoa đó, nam ca sĩ lại khiến người hâm mộ nhớ đến bởi những phát ngôn gây sốc và không kiêng nể đồng nghiệp. Đã có những lúc cuộc tranh cãi nổ ra và là đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp các mạng xã hội nhiều ngày liền. Cùng SAOstar điểm lại những lần ca sĩ Tùng Dương khiến cư dân mạng “dậy sóng” như nào.

Lên tiếng khẳng định không nghe nổi một bài của Taylor Swift

Mới đây, trong một bài viết trên trang fanpage của Diva Whisney Houston tại Việt Nam, Tùng Dương đã không ngần ngại bày tỏ sự bất bình khi Taylor Swift phá kỉ lục của nữ danh ca, trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều giải thưởng American Music Awards nhất lịch sử. Tùng Dương khẳng định Taylor chỉ là một entertainer - những nghệ sĩ chủ yếu tập trung vào ngoại hình và biểu diễn hơn là giọng hát, đồng thời không xứng đáng để gọi là một diva hoặc một huyền thoại. Thậm chí anh còn lên tiếng cho rằng không nghe nổi một bài hát nào của Taylor Swift.

Tại lễ trao giải American Music Awards 2018,Taylor Swift đã xuất sắc mang về cho mình thêm 5 cúp vàng, giúp cô vượt qua kỉ lục của huyền thoại quá cố Whitney Houston.

Tại lễ trao giải American Music Awards 2018,Taylor Swift đã xuất sắc mang về cho mình thêm 5 cúp vàng, giúp cô vượt qua kỉ lục của huyền thoại quá cố Whitney Houston.

Và ngay lập tức, nam ca sĩ đã có dòng bình luận bên dưới bài viết khiến cộng đồng mạng khá phẫn nộ.

Thêm một dòng bình luận gây nhiều tranh cãi của Tùng Dương.

Sau những ồn ào xảy ra, trên trang cá nhân của Tùng Dương đã đăng tải câu trích dẫn về giá trị của người nghệ sĩ trong nền văn hóa.

Ám chỉ Sơn Tùng M-TP không xứng đáng với giải thưởng Nghệ sĩ của năm

Vào năm 2016, khi Sơn Tùng M-TP xuất sắc ẵm trọn giải Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải Cống hiến, giọng ca Chiếc Khăn Piêu đã ngay lập tức bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân: “Trước khi đặt bút bầu chọn “Nghệ sĩ của năm” thì suy nghĩ và nhìn nhận, đánh giá và “soi” kỹ nhé. Đừng nhầm lẫn về sự ảnh hưởng để sáng tạo, phát triển thành “đạo, nhái” - Vấn đề mà chúng ta vẫn luôn đau đầu lên án bấy lâu và việc nhìn nhận của chính chúng ta. Không có giải pháp. Vốn liếng, trí tuệ của người “nghệ sĩ” đó có cạn hay không thể hiện ngay ở sản phẩm âm nhạc của họ“.

Mặc dù không chỉ đích danh người mà nam ca sĩ nhắc đến là ai nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng anh đang ám chỉ Sơn Tùng khi tại thời điểm đó liên tục xuất hiện những thông tin ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau là một sản phẩm đạo nhái.

Tùng Dương từng ám chỉ Sơn Tùng không xứng đáng nhận giải Nghệ sĩ của năm.

Tranh luận về giọng hát của Đông Nhi - Tóc Tiên nhưng Tùng Dương chỉ khen… nhảy đẹp

Trên một trang fanpage khi mở cuộc bình chọn để tìm ra Đông Nhi hay Tóc Tiên có kỹ thuật thanh nhạc tốt hơn, nhiều khán giả đang nhận ra nam ca sĩ Tùng Dương đã bày tỏ quan điểm của mình với dòng bình luận gây chú ý. Cụ thể anh cho biết: “Hai bạn nhảy đẹp”. Điều này làm người hâm mộ phẫn nộ và dành nhiều lời chỉ trích cho Tùng Dương khi cho rằng anh đang cố ý mỉa mai hai nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng anh chỉ đang né tránh việc so sánh giọng hát của đàn em mà thôi.

Cuộc thăm dò xem Đông Nhi hay Tóc Tiên có kỹ năng thanh nhạc tốt hơn…

và Tùng Dương chỉ dành lời khen hai ca sĩ… nhảy đẹp.

Khẳng định già trẻ lớn bé mà mê Bolero là sự thụt lùi

Trong một bài phỏng vấn và nhận được câu hỏi đánh giá về dòng nhạc Bolero, câu trả lời của Tùng Dương tiếp tục nổ ra một “sóng gió” không hề nhỏ khi không những khán giả mà cả nghệ sĩ nổi tiếng cũng phải lên tiếng vì phát ngôn của anh. Cụ thể, Tùng Dương cho biết: “…Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi…”.

Không quá bất ngờ khi với phát ngôn này của Tùng Dương, nhiều nghệ sĩ đã phải lên tiếng thậm chí có người còn cho rằng anh đang ảo tưởng về bản thân quá nhiều. Sự việc này cũng tạo nên ngòi nổ tranh cãi lớn suốt một thời gian và đương nhiên phát ngôn này của nam ca sĩ nhận được không ít “gạch đá” từ cư dân mạng.

Lời nhận xét của Tùng Dương về dòng nhạc Bolero đã khiến cho anh nhận không ít những chỉ trích của cộng đồng mạng cũng như nghệ sĩ Việt.

Hằng Bùi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/mia-mai-son-tung-khong-nghe-noi-taylor-swift-tung-duong-va-loat-phat-ngon-nam-lan-bay-luot-khien-netizen-day-song-3860300.html