Microsoft bắt tay với Yahoo để “chọi” Google

(GD&TĐ) - Hôm qua, 29/4, hãng Microsoft và yahoo đã chính thức ký kết thỏa thuận trở thành liên minh trong vòng 10 năm nhằm thu hút người sử dụng internet của Google. Điều này sẽ cho phép Microsoft sử dụng công cụ tìm kiếm Bing của mình trên website của đối tác Yahoo và đồng thời tiếp cận được số lượng người sử dụng lớn thứ 2 trên thế giới từ đối tác này.

Yahoo và Microsoft đã cùng hợp tác để cạnh tranh với Google Ngược lại, Yahoo sẽ vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng riêng nhưng sẽ có thêm dòng chữ “Powered by Bing” (tạm dịch: Được hỗ trợ bởi Bing) trên website của mình và bán quảng cáo cả ở 2 dịch vụ trực tuyến này (Yahoo và Bing) Yahoo cũng đã từng chật vật để thu lợi nhuận và đã từ chối khi Microsoft đề nghị mua lại công ty này với giá 47,5 tỷ USD. Dưới thỏa thuận trên, Yahoo sẽ giữ 88% doanh thu từ việc bán quảng cáo trên trang web của mình trong vòng 5 năm đầu tiên và cũng có quyền bán quảng cáo trên một số trang web của Microsoft. Carol Bartz (trái), giám đốc điều hành của Yahoo và Steve Ballmer (phải), giám đốc điều hành của Microsoft, đang hy vọng sẽ đánh bại đối thủ Google Mặc dù đã đầu tư hàng tỉ đồng, nhưng thị phần của Mircosoft chỉ khiêm tốn đứng thứ 3 trong khi đó Google tự hào chiếm tới 70% người tìm kiếm thông tin trên internet. Giám đốc điều hành Steve Ballmer của Microsoft cho rằng vụ làm ăn này sẽ là một cú hích cho Bing để cạnh tranh: “Thông qua thỏa thuận với Yahoo, chúng tôi sẽ tạo thêm nhiều cải tiến trong việc tìm kiếm thông tin, tăng giá trị cho người quảng cáo và tăng lựa chọn thực sự cho người tiêu dùng trong một thị trường hiện đang có một công ty duy nhất chiếm lĩnh”. Yahoo sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft. Thời gian gần đây, người ta chú ý tới một cuộc chiến ngầm giữa Microsoft và Google sau khi Google tuyên bố đang tạo ra một hệ vi xử lý mới cho máy tính xách tay. Điều này được coi là một thử thách lớn với kế hoạch chiếm lĩnh thị trường máy tính xách tay của Microsoft. Một phát ngôn viên của Google cho hay: “Từ lâu đã có rất nhiều cuộc cạnh tranh trực tuyến và kinh nghiệm của chúng tôi là cạnh trang sẽ mang lại những điều tuyệt vời cho người sử dụng!” Phương Hà (Theo Dailymail)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2779/2009/07/1713888/