Miền Bắc bước vào đợt rét đậm do không khí lạnh tăng cường

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến miền Bắc giảm nhiệt về đêm và sáng sớm trong nhiều ngày tới, tình trạng rét kéo dài, mưa lớn ở Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tác động đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay (15/11).

Lúc này, miền Bắc giảm nhiệt và có thể ghi nhận mức thấp phổ biến 14-17 độ C. Khu vực vùng núi dao động 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Miền Bắc bước vào đợt rét đậm do không khí lạnh tăng cường.

Không khí lạnh tăng cường cũng khiến mưa lớn duy trì ở các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Khánh Hòa.

Trong các ngày 15-16/11, vùng mưa tập trung từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với lượng 200-400mm/đợt, có nơi mưa trên 600mm. Tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Bình Định có thể mưa lớn hơn.

Từ tối 15/11, mưa dông cũng quay trở lại nam Nghệ An và Hà Tĩnh. Lượng mưa được dự báo 50-100mm, kéo dài đến tối 16/11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Đồng thời, mưa lớn gây nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9. Sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 16/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng cao 3-6m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Dự báo thời tiết ngày 15/11 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa vài nơi với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, phía nam mưa to với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có nơi mưa rất to và dông, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận mưa dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi; riêng phía đông nhiều mây, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/mien-bac-buoc-vao-dot-ret-dam-do-khong-khi-lanh-tang-cuong-d200906.html