Miền Bắc có nơi chỉ còn 8-9°C

Nghệ An: Mưa lớn bất thường gây ngập úng nhiều nơi

Mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến đường TP Vinh - Nghệ An

Mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến đường TP Vinh - Nghệ An

Theo số liệu quan trắc từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các cơ quan dự báo thời tiết quốc tế, ngày 8-12, không khí lạnh đã tràn sâu qua Bắc bộ xuống Trung bộ. Tại Bắc bộ, trời mưa nhỏ nhưng nhiệt độ giảm mạnh, rét buốt. Nhiệt độ tại Hà Nội chiều 8-12 còn 14-15°C; tại Sa Pa (Lào Cai) còn 15-16°C và dự báo sẽ giảm xuống mức 12-13°C vào ngày 9 và 10-12; tại đỉnh Mẫu Sơn (Lộc Bình - Lạng Sơn) nhiệt độ vào chiều 8-12 còn 8-9°C.

Từ sáng 8-12, không khí lạnh tràn xuống Trung bộ đã gây mưa to đến rất to. Suốt từ đêm 7-12 đến chiều 8-12, nhiều nơi thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, nên ngập úng cục bộ nhiều nơi, cuộc sống đảo lộn.

Tại nhiều tuyến đường ở TP Vinh, như: Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Công Tráng, Trường Thi, Lê Nin, Hồ Tùng Mậu, Quang Trung,… mưa lớn khiến đường ngập sâu 20 - 40cm, có nơi 60 - 80cm. Nhiều ô tô và xe máy bị chết máy giữa đường, nhiều điểm giao thông bị kẹt cứng. Mưa lớn làm xuất hiện “hố tử thần” trên đường Lê Viết Thuật. Tại các chợ Vinh, Quán Lau, Hưng Dũng,… nước từ đường tràn vào chợ, cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều hàng hóa. Nhiều khu dân cư tại phường Bến Thủy, Cửa Nam,… nước tràn vào nhà khiến người dân phải sơ tán lên tầng cao.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, lượng mưa đo được từ 19 giờ tối 7-12 đến 9 giờ ngày 8-12 phổ biến 100 - 200mm, có một số nơi lượng mưa đo được rất lớn, như Vinh 217mm, Đô Lương 243mm,… Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở vùng trũng thấp, ven sông, suối có nguy cơ bị sạt lở,… để có kế hoạch sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra an toàn và vận hành các công trình trong hệ thống thủy nông, chủ động tiêu nước kịp thời; sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, sạt lở đất…

Trên các vùng biển phía Nam, mây đối lưu gây mưa rào và dông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc, nên ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

VĂN PHÚC - DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mien-bac-co-noi-chi-con-89c-564248.html