Miền Bắc có nơi rét 8,5 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 1/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc biến tính, gây hiện tượng ban đêm bầu trời từ ít đến quang mây. Khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu, khu vực vùng núi giảm đột ngột.

Lúc 7h ngày 1/11, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các nơi như sau: Hoài Đức (Hà Nội) chuyển rét nhẹ 19 độ C, Sơn Tây và Hà Đông (Hà Nội) cùng ở mức 19,4 độ C. Ba Vì (Hà Nội) thấp hơn 18,7 độ C. Tp.Hải Dương (Hải Dương) 17 độ C, Quảng Hà (Quảng Ninh) 14 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) 14,9 độ C. Tiên Yên Quảng Ninh) 13,9 độ C.

Vùng núi lạnh rét sâu hơn. Cụ thể, Than Uyên (Lai Châu) giảm đến 12,8 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 12 độ C, Mù Cang Chải (Yên Bái) 11,7 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) và Bắc Mê (Hà Giang) đều rét 11 độ C; đèo Phan Đin (Sơn La) 12,7 độ C. Bắc Hà (Lào Cai) 10 độ C, Tp.Sơn La (Sơn La) 12,5 độ C; riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lại nhích lên 12,9 độ C. Sa Pa (Lào Cai) tụt còn 9 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) rét nhất 8,5 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các tỉnh, thành Bắc Bộ tính từ đầu tháng 10 đến nay. Tuy nhiên thời tiết chỉ rét vào đêm và sáng sớm, ngày trời nắng kéo dài.

Dự báo ngày và đêm 1/11, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Nhiệt độ thấp nhất các khu vực tiếp tục giảm nhẹ (có nơi không đổi), từ ngày 2/11 trở đi, do không khí lạnh ảnh hưởng suy yếu, nhiệt độ lại đồng loạt gia tăng dần lên.

Do biên độ nhiệt trong ngày chên lệch lớn (giữa cao nhất và thấp nhất). Vì vậy, mọi gia đình cần giữ gìn sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ. Các bà mẹ nhớ mặc đủ ấm cho trẻ nhỏ khi ra đường, đến lớp học vào sáng sớm để phòng ngừa mắc các bệnh về đường hô hấp do nhiệt độ xuống thấp.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/mien-bac-co-noi-ret-85-do-c/