Miền Bắc đón không khí lạnh: Nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét từ đêm 10/10

Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên của năm 2022, dự báo từ đêm 9/10, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 9-10/10, một đợt không khí lạnh có thể tăng cường xuống nước. Đợt không khí lạnh này không chỉ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ mà còn khiến nền nhiệt giảm mạnh.

Dự báo từ đêm 9/10, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.

Tại Lạng Sơn, nhiệt độ ngày 10/10 giảm xuống chỉ còn 18-21 độ, trời nhiều mây, có mưa dông. Khoảng 3-4 ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất tại Lạng Sơn duy trì khoảng 17-19 độ, cao nhất khoảng 23-25 độ.

Nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển mưa và rét

Nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển mưa và rét

Thủ đô Hà Nội ngày 10/10, nhiệt độ trong ngày chỉ dao động từ 21-25 độ, trời nhiều mây, có mưa dông. Vài ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội duy trì 20-22 độ.

Hải Phòng ngày 10/10, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-24 độ, trời nhiều mây, có mưa dông. Vài ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất tại đây khoảng 18-20 độ.

Đợt không khí lạnh lần này cũng mở rộng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ khiến trời chuyển lạnh. Nhiệt độ tại Nghệ An ngày 10/10 dao động 20-24 độ. Vài ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ.

Bên cạnh việc làm giảm nhiệt mạnh, đợt không khí lạnh tăng cường này kết hợp với các điều kiện thời tiết khác gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Dự báo do tác động của một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống ngày 7/10, sau đó tăng cường vào 9-10/10 nên trong khoảng thời gian từ 7-10/10, miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 7-9/10, các tỉnh miền Trung có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 9 đến đêm 10/10 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời kỳ từ ngày 10-15/10, Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nhận định, từ nay đến hết năm 2022, thời tiết có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina (pha lạnh) và khả năng còn kéo dài sang các tháng đầu năm 2023.

Do mùa đông năm 2022 đến sớm, nên nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tại Bắc Bộ và Trung Bộ: Nhiệt độ trung bình tháng 9-10/2022 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; tháng 11-12/2022 phổ biến thấp hơn TBNN khoảng 0,5-1 độ C; tháng 01-02/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ tháng 9-10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; từ tháng 11/2022-02/2023 nhiệt độ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Cũng do ảnh hưởng của La Nina, từ nay đến tháng 2/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 3-5 cơn. Đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Không ngoại trừ khả năng tháng 01/2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc ATNĐ) trên khu vực Nam Biển Đông.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mien-bac-don-khong-khi-lanh-nhiet-do-giam-sau-troi-chuyen-ret-tu-dem-1010-222262.html