Miền Bắc ít mưa bất thường, nắng nóng diện rộng từ tháng 5

Từ tháng 10/2022 đến nay miền Bắc đã trải qua giai đoạn thiếu hụt mưa tương đối nghiêm trọng so với trung bình nhiều năm, báo hiệu một mùa hè với tình trạng khô hạn nghiêm trọng.

Số ngày mưa thấp kỷ lục

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 4-6/2023, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục có xu hướng tăng dần và ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-90%. Từ nay đến tháng 5/2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, khoảng từ nửa cuối tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông và phù hợp với quy luật khí hậu.

Dự báo nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước trong tháng 4/2023 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C; riêng khu vực Tây Nguyên-Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C. Từ tháng 5-6/2023 nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thiếu hụt mưa nghiêm trọng khiến miền Bắc nhiều khả năng khô hạn, nắng nóng gay gắt.

Về lượng mưa, từ tháng 4-6/2023, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu Tây Bắc tháng 4 thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 4/2023 ở khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 5-10%, trong khi đó ở khu vực Nam Trung Bộ cao hơn 20-50% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 5 tháng vừa qua, gam màu biểu hiện trạng thái mưa ít hơn trung bình nhiều năm được biểu hiện tương đối rõ ràng, chiếm phần lớn diện tích thuộc các tỉnh thành miền Bắc. Ngoại trừ tháng 2/2023 có một giai đoạn mưa ẩm, nồm ẩm vào đầu tháng (cung cấp một lượng nước khá ít ỏi) cho miền Bắc thì đa phần các giai đoạn còn lại đều thiếu hụt mưa rất nghiêm trọng so với trung bình nhiều năm, gần như là từ ít đến không mưa. Số ngày mưa suốt từ tháng 1 cho đến bây giờ thấp nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Việc nắng khô nhiều ngày khiến độ ẩm giảm thấp, bốc hơi lớn, nhiều nơi ruộng đồng đã nứt nẻ. Do thiếu mưa, trạng thái bề mặt trên khu vực Bắc Bộ chủ yếu từ khô đến rất khô. Tình trạng hạn hán diễn ra phổ biến, lượng nước bị thiếu hụt cho sản xuất của bà con.

Theo số liệu tính đến hết tháng 3/2023, lượng dòng chảy trên các sông suối, hồ chứa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng 20-40%, một số sông trên 40%. Tổng dung tích hiện tại so với mức thiết kế của các hồ chứa phổ biến chỉ đạt khoảng 40-70% so với trung bình nhiều nămvà thấp hơn năm 2022 khoảng 1.7 tỷ mét khối.

Không chỉ cục bộ ở vài địa phương miền núi, Tây Bắc sang Đông Bắc mà cả Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ cũng đang phải đối diện với tình trạng hạn hán. Nguyên nhân về mặt tự nhiên được chỉ ra là do các đợt không khí lạnh của năm nay đa số có tính chất khô, di chuyển thẳng hướng Bắc - Nam từ lục địa xuống, trường phân kỳ bất ngờ hoạt động mạnh, triệt tiêu khả năng tạo ra mưa ẩm. Trong khi các hình thế gây mưa như rãnh gió Tây trên cao, gió Đông Nam ẩm, năm nay lại bất ngờ hoạt động yếu hơn so với những năm trước.

Nắng nóng sẽ lan rộng miền Bắc từ tháng 5

Tình trạng ít mưa hiện tại vẫn chưa hoặc ít có khả năng cải thiện trong khoảng 1-2 tháng tới, vì dự báo nắng nóng sẽ đến sớm, các hình thế gây mưa hoạt động yếu. Hiện tượng La Nina đến khoảng tháng 8 sẽ trở về trạng thái trung tính trong khi El Nino đang dần thay thế. Nhiều mô hình dự đoán đây là kỳ El Nino từ mạnh cho đến rất mạnh. Sự dịch pha đột ngột như thế sẽ kéo theo tháng 4 này trở nên bất ổn hơn và các đợt không khí lạnh cuối mùa cũng có thể tác động mạnh hơn làm giảm nhiệt độ miền Bắc. Trong khi đó ở sườn Tây dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Trường Sơn thì chịu tác động trực tiếp của vùng thấp nóng phía Tây năm nay sẽ hoạt động mạnh và sớm, nên sẽ có nắng nóng và cục bộ có điểm nắng nóng gay gắt.

Theo cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng từ 22-24/3, và từ 3/4-6/4 khôngxảy ra ở phía Đông Bắc Bộ và phía Đông của tỉnh Thanh Hóa. Trạm Láng của thủ đô Hà Nội cũng chỉ lên cao nhất cục bộ 35.4 độ vào khoảng 14-15h ngày 22/3. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, cuối tháng 4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện hẹp, cục bộ. Sang tháng 5 sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt tăng mạnh.

Cùng với sự bùng phát, thiết lập của trạng thái El Nino trên toàn Thái Bình Dương, nắng nóng sẽ kéo dài và gay gắt hơn năm 2022 đấy với đỉnh điểm trong tháng 5-6 đến nửa đầu tháng 7. Tình trạng khô hạn từ cục bộ đến diện rộng ít có khả năng cải thiện trong một sớm hay một chiều. Các tháng 4,5,6, lượng mưa Bắc Bộ vẫn được dự báo ít hơn so với giá trị trung bình nhiều năm.

Dự báo đến giữa tháng 7, lượng mưa sẽ bù đắp được phần lượng nước đã thiếu hụt trong giai đoạn vừa qua. Mùa bão năm 2023 có xu hướng hoạt động nhiều hơn về nửa đầu mùa và sẽ lệch Bắc hơn, khả năng vào Bắc Bộ, Bắc miền Trung cũng cao hơn, là nguồn cung ẩm để "giảm tải" tình trạng hạn hán ít mưa đang xảy ra.

Từ tháng 7-9/2023, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (khoảng 4-5 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông) và có khả năng tác động đến các khu vực Bắc Bộ và phía Bắc Miền Trung.

Từ tháng 7-8/2023 nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Bão và áp thấp nhiệt đới gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Từ tháng 7-9 trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tại miền Bắc, tổng lượng mưa thời kỳ này phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bản Tin Y Tế 6/4: Thanh Niên Mù Mắt Sau Một Giấc Ngủ | SKĐS

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mien-bac-it-mua-bat-thuong-nang-nong-dien-rong-tu-thang-5-169230407115146023.htm