Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Ngày 4/12/2023, miền Bắc nhiều mây âm u, có sương mù và trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/12, thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt tăng nhẹ, trời rét về đêm và sáng.

Dự báo trong hai ngày tới (5-6/12), miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, trời rét về đêm và sáng. Ngày 6/12, do có một khối không khí lạnh yếu tăng cường nên miền Bắc còn rét về đêm và sáng sớm, ngày hửng nắng.

Từ ngày 7/12, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt. Đặc biệt tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức 27-28 độ C.

Đài khí tượng dự báo xu thế khí hậu trong tháng 12/2023, không khí lạnh sẽ tiếp tục gia tăng về tần suất ở miền Bắc, nhưng cường độ các đợt có xu hướng hoạt động yếu hơn so với mọi năm.

Ngoài ra, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm, nhưng vẫn cần đề phòng có ngày xuất hiện mưa rào và dông.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 4/12:

Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 24 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 24-27 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/mien-bac-mua-ret-den-bao-gio-202312040751067955.html