Miền Bắc mưa rét, miền Nam nắng to

Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến các tỉnh thành miền Bắc và một phần miền Trung tiếp tục có mưa rét, nền nhiệt xuống dưới 20 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, tia UV gây hại rất cao.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 28/2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu Tây Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu vực Tây Bắc 26-29, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Phía Bắc trời rét; nhiệt độ trong khoảng từ 18-25 độ. Tại khu vực phía Nam, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

N.Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-chu-nhat-632284/