Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt lạnh, không khí Hà Nội vẫn màu cam

Các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội có hình thái thời tiết sương mù về sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng, có nơi trên 29 độ C trước khi đón một đợt không khí lạnh mới.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16-12, thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Theo số liệu từ Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí trong ngày 16-12 tại 10 điểm quan trắc đều đang ở ngưỡng kém. Chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí trung bình một ngày) ở Hà Nội duy trì màu cam (tức chất lượng không khí kém).

Đây là mức chỉ số không tốt cho nhóm nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe. Mức chỉ số trung bình này đã tiệm cận mức cảnh báo màu đỏ tức là mức chất lượng không khí xấu, nhóm nhạy cảm cần tránh hẳn việc ra ngoài. Những đối tượng khác hạn chế ở ngoài đường.

Cụ thể, 5 điểm quan trắc chất lượng không khí AQI cao nhất trên Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP.Hà Nội được ghi nhận đến sáng 16-12:

Phố Hàng Đậu (quận Ba Đình), điểm đo Công an phường Hàng Mã: 150.

Đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), điểm đo 36A Phạm Văn Đồng: 143.

Thành Công (quận Đống Đa), điểm đo Công viên hồ Thành Công: 131.

Phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), điểm quan trắc UBND Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội: 130.

Chi cục Bảo vệ môi trường: 130.

B.Châu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/dau-tuan-mien-bac-nang-am-truoc-khi-don-them-khong-khi-lanh-574190/