Miền Bắc sắp đón mưa dông giải nhiệt, nắng nóng gay gắt tạm kết thúc

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ tiếp diễn trong 2 ngày tới. Sau đó khu vực này sẽ có mưa rào, tiết trời dịu mát hơn.

Thời tiết nắng nóng gần 40 độ trong 2 ngày tới

Cơ quan khí tượng quốc gia thông tin, thời tiết khu vực miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt đã khiến nền nhiệt đẩy lên mức rất cao. Nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày ở Bắc Bộ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Trung Bộ phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Miền Bắc sắp đón mưa rào vfa dông, giải nhiệt cho thời tiết nắng nóng oi bức.

Miền Bắc sắp đón mưa rào vfa dông, giải nhiệt cho thời tiết nắng nóng oi bức.

Dự báo thời tiết hôm nay, 20/7 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ở khu vực Hà Nội, thời tiết hôm nay vẫn tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm mai có khả năng cao xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hình thái thời tiết nắng nóng ở miền Bắc vẫn còn tiếp diễn trong 2 ngày tới.

Đến ngày 23/7, các tỉnh miền Bắc sẽ đón mưa rào và dông, thời tiết bớt oi nóng, nền nhiệt độ giảm, còn từ 26 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết ở Hà Nội từ ngày 23/7 sẽ có mưa dông.

Dự báo thời tiết hôm nay ở các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực miền Trung tiếp tục có nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày hôm nay, chỉ số tia UV cực trị ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi Bắc Bộ

Hiện nay, trên khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai và Phú Thọ đang có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 2 giờ qua (từ 1 giờ đến 3 giờ) tại Trà Lĩnh (Trà Lĩnh): 82mm, Cam Đường ( TP Lào Cai): 41mm...

Cảnh báo, trong khoảng từ 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai và Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai và Phú Thọ

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện:

- Tỉnh Cao Bằng: huyện Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Phục Hòa

- Tỉnh Lào Cai: Tp Lào Cai.

- Tỉnh Phú Thọ: huyện Đoan Hùng, Cẩm Khê, Thanh Ba.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại huyện:

- Tỉnh Cao Bằng: huyện Thông Nông, Hà Quảng, TP Cao Bằng.

- Tỉnh Lào Cai: huyện Văn Bàn.

- Tỉnh Phú Thọ: huyện Thanh Sơn, Hạ Hòa, Yên Lập.

Huyền Trần

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/mien-bac-sap-don-mua-dong-giai-nhiet-nang-nong-gay-gat-tam-ket-thuc-82902.html