Miền Bắc sắp đón thêm đợt gió mùa Đông Bắc

Theo dự báo, ngày 21/11, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc tăng cường khiến nền nhiệt sẽ lại giảm sâu.

Trung tâm Dự báo KTTVTƯ cho biết, sáng nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo đêm 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ, vùng núi chuyển rét với nhiệt độ 15 - 17 độ.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 20/11, mưa giảm dần ở vùng đồng bằng, nhiệt độ tăng. Đến ngày 21/11, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc tăng cường khiến nền nhiệt sẽ lại giảm sâu.

Từ ngày 21/11, miền Bắc đón đợt gió mùa Đông Bắc mới. Ảnh: TL

Thời tiết cả nước đêm 19, ngày 20/11 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, riêng khu Tây Bắc 28 - 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi 16 - 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông ngày có mưa vài nơi; phía nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam từ 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ.

T. Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mien-bac-sap-don-them-dot-gio-mua-dong-bac-20181119204146885.htm