Miền Bắc và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại; Nam Bộ se lạnh

Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại cho dù có nắng, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày thứ hai (30/1), Thủ đô Hà Nội ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Người dân TP Hồ Chí Minh ra đường khoác thêm áo ấm và khăn len vào sáng sớm do trời se lạnh.

Người dân TP Hồ Chí Minh ra đường khoác thêm áo ấm và khăn len vào sáng sớm do trời se lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Phía Bắc trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 19-22 độ. Khu vực phía Nam nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

N.Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/mien-bac-va-bac-trung-bo-ret-dam-ret-hai-nam-bo-se-lanh-i681945/