Miền Bắc và miền Trung: Cảnh báo nắng nóng dữ dội

* Thời tiết “độc”, nhiều người bệnh

(SGGP).- Hôm qua, 28-2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo, do rãnh áp thấp gây lạnh ở miền Bắc trong 2 ngày cuối tuần đang suy yếu nên vùng áp thấp nóng phía Tây lại đang hoạt động mạnh trở lại, cho nên trong 3-4 ngày đầu tuần, miền Bắc sẽ đối mặt với một đợt nắng nóng có thể coi là dữ dội đầu tiên của mùa nóng năm 2010. Theo đó, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 32-34°C, một số nơi lên tới 34-35°C. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ, nhiệt độ vào khoảng 35-36°C, một số nơi lên tới 37-38°C. Cụ thể, ở miền Bắc, những khu vực sau sẽ có nắng nóng gay gắt, dễ gây nguy cơ cháy rừng do độ ẩm giảm, gió Tây Nam hoạt động mạnh, gây hiệu ứng phơn (không khí khô, nóng): Ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình… Thời tiết ở TPHCM cũng giống như cả khu vực Nam bộ trong 3-4 ngày đầu tuần vẫn có nắng nóng xảy ra, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 33-35°C. Trong ít ngày gần đây, tại miền Bắc và Trung bộ do phải chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng bất thường trái mùa, nhiệt độ phổ biến 35-36°C, thậm chí một số nơi nhiệt độ trên 37°C, cùng với trời nồm của mùa xuân đã khiến nhiều người đổ bệnh. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương chiều 28-2, mặc dù là ngày chủ nhật, nhưng vẫn la liệt bệnh nhân chờ khám bệnh tại nhiều khoa phòng, khiến cho khoa khám bệnh trở nên quá tải và ngột ngạt. BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh, cho biết, thời tiết quá nóng cộng với độ ẩm cao khiến cơ thể con người khó chịu, nhất là với trẻ nhỏ và làm các cháu đổ bệnh nhiều hơn, chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp tăng mạnh. Nếu như ngày thường trung bình khoảng 800 trẻ/ngày thì nay tăng lên tới hơn 1.000 ca/ngày. Trẻ được đưa tới viện khám chủ yếu bị ho, sốt, sổ mũi kéo dài, trong đó có không ít trường hợp nặng. Trong khi đó, tại khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai và Xanh Pôn tình trạng quá tải cũng rất nặng nề, số trẻ tới khám cũng tăng thêm 30% do thời tiết. Đối với người lớn, đặc biệt tại Viện Lão khoa quốc gia, số bệnh nhân đến khám thời điểm này cũng tăng hơn bình thường, khoảng 200 ca ngày. Phần lớn người già phải nhập viện là những người có bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp, tim mạch. Trước thời tiết được xem là rất “độc” ở miền Bắc trong giai đoạn hiện nay, một số chuyên gia y tế cảnh báo, nhiệt độ ban đêm tại các tỉnh phía Bắc giảm xuống dưới 20°C nhưng trưa chiều tăng lên tới trên 30°C, chính vì nền nhiệt độ trong ngày chênh nhau quá lớn khiến nhiều người đổ bệnh. Do đó để thích ứng với kiểu thời tiết hiện nay và phòng tránh bệnh tật, mọi người, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến thức ăn cho trẻ. Đồng thời tuyệt đối không được lạm dụng thuốc kháng sinh, hạ sốt để điều trị cho con trẻ. P.VĂN – Q.LẬP

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/moitruongdothi/2010/3/219740/