Miền Bắc và Trung Bộ khả năng sắp có đợt nắng nóng

Nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ trong thời gian tới. Không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch Đông.

Ngày 21/3, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra những đánh giá thời tiết, khí hậu nổi bật từ 21/2-20/3/2024.

Theo đó, thời kỳ này, nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt xuất hiện liên tục trên khu vực miền Đông Nam Bộ, với 2 đợt vào các ngày 22/2-4/3 và 8-20/3, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có ngày xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng 5/3, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ như Tương Dương (39,9 độ), Hà Tĩnh (39,4 độ)...

Nắng nóng xảy ra sớm ở Bắc và Trung Bộ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Nắng nóng xuất hiện sớm và gay gắt hơn nhiều năm

Trong bản tin dự báo về xu thế khí hậu thời kỳ 1 tháng tới (từ 21/3-20/4/2024), cơ quan khí tượng cũng cho biết, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1-2 độ, các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5-1,5 độ so với TBNN cùng thời kỳ.

Liên quan đến không khí lạnh, cơ quan khí tượng nhận định, thời kỳ này vẫn còn nhưng hoạt động với cường độ yếu và lệch Đông, kết hợp vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển dần. Do đó, nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều hơn tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ.

Thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF cập nhật 19h ngày 21/3

Ngoài ra, cơ quan khí tượng lưu ý, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù, giông, lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Đặc biệt, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều ngày nắng nóng hơn, khô hạn còn kéo dài gây ra tình trạng thiếu nước, nguy cơ cháy nổ rất cao.

Trước mắt, trong những ngày tới, cơ quan khí tượng dự báo, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ từ 22-23/3 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Đêm và sáng trời rét. Từ 24-26/3, trưa chiều trời nắng; khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; đêm và sáng sớm trời lạnh.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; từ 23/3 vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng; từ 24-25/3, có nắng nóng cục bộ.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ từ ngày 23/3 có nắng nóng.

Trước đó, trong bản tin dự báo mùa, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra sớm. Dự báo, trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ.

Tại Hội nghị tổng kết công tác dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn năm 2023 và nhận định xu thế thiên tai năm 2024 chiều 21/3, ông Lâm cũng nhận định, nắng nóng xuất hiện sớm hơn, số ngày nắng nóng nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Tại Tây Bắc Bộ, cao điểm nắng nóng là tháng 5-6; Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế tháng 6-7; Nam Bộ tháng 3-4.

Theo ông Lâm, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng từ tháng 4-6/2024 với xác suất 75-80%. Thời kỳ từ tháng 7-9, dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 55-65%.

Chuyên gia khí tượng lưu ý, trong giai đoạn chuyển từ El Nino sang La Nina, thời tiết thường có những diễn biến bất thường, ngoài quy luật và rất khó dự báo.

Bảo Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mien-bac-va-trung-bo-kha-nang-sap-co-dot-nang-nong-2262187.html