Miền Bắc vẫn còn rét đậm rét hại trong tháng 3

Dự báo ngày mai (7/3), miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt tiếp tục giảm, trời rét diện rộng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Đợt rét này có thể kéo dài nhiều ngày tới.

Không khí lạnh liên tiếp giữa tháng 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (06/3), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Đông Bắc nước ta. Trưa và chiều ngày 06/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hấu hết phía Tây Bắc Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ chiều tối và đêm 06/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, khu vực vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp vào tháng 3.

Trên biển, từ trưa và chiều ngày 06/3, ở vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,0-2,0m. Tối và đêm 06/3 khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,0-2,5m.

Dự báo chi tiết:

Dự báo ngày mai (7/3), miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt tiếp tục giảm, trời rét diện rộng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, khu vực vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Đợt rét này có thể kéo dài nhiều ngày tới.

Phân tích về tình trạng liên tiếp xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh vào cuối mùa, chuyên gia khí tượng cho biết, do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, nhưng lại có thêm tác động của dòng xiết trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, nên từ ngày 24/2 tới giờ ở miền Bắc nhiệt độ giảm thấp, rét đậm diện rộng đã xuất xảy ra ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực tỉnh Hòa Bình.

Miền Bắc vẫn còn rét đậm, rét hại?

Theo các chuyên gia khí tượng, ban đầu không khí lạnh tràn về yếu, chỉ làm miền Bắc chuyển lạnh về ban ngày, rét về đêm và sáng (đêm 06/03 và ngày 07/03). Mức nhiệt giai đoạn này là khoảng 18-22 độ. Ngày 7/3, khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và kèm theo đó là hội tụ gió cũng như dòng xiết trong đới gió Tây trên cao tràn sang, nền nhiệt miền Bắc mới giảm sâu. Thấp nhất cả đợt từ 14-16 độ, cao nhất 16-18 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Đợt không khí lạnh lần này kèm theo mưa nhỏ và mưa phùn.

Theo một số mô hình dự báo thì miền Bắc lại tiếp tục hứng đợt không khí lạnh nữa vào ngày 9-10/3. Đợt không khí lạnh này ảnh hưởng đến cả Trung Trung Bộ và có khả năng kéo dài đến ngày 13/3. Các ngày có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng ở Đông Bắc Bộ là 8-12/3, trong đó cao điểm rét là ngày 9 và 10/3 (thứ 7 và chủ nhật tới). Dù được dự báo là cường độ các đợt rét tháng 3 không mạnh như tháng 2, song vẫn cần phải đề phòng các đợt rét bất thường.

Với miền Trung, từ ngày 07/03, nắng nóng dịu dần ở Bắc và Trung Trung Bộ (Nghệ An - Quảng Ngãi), sau đó chấm dứt hoàn toàn. Cũng từ ngày và đêm 07/03 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Từ đêm 07, ngày 08/03 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào và dông. Sau nắng nóng, khi gặp không khí lạnh, không khí thay đổi đột ngột nên cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan (tố, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh).

Từ ngày 08/03 từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét với mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C. Từ ngày 09/03, từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế trời trở rét, thấp nhất 17-19 độ (vùng núi có nơi dưới 17 độ), từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đêm và sáng sớm trời lạnh. Đợt lạnh này kéo dài hết ngày 12/03.Trên biển: từ chiều tối ngày 06/3, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Từ đêm 06/3 khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đánh giá, trong tháng 3/2024, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, tập trung nhiều hơn trong thời kỳ nửa đầu tháng, ít khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại như vừa qua. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn có khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thời kỳ cuối tháng, vùng áp thấp phía Tây sẽ có xu hướng mở rộng có thể gây nắng nóng cho một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế. Thời tiết thay đổi liên tục khiến cơ thể không kịp thích nghĩ, dễ gây ra các bệnh về hô hấp. Đặc biệt trong các ngày sương mù dày về đêm và sáng còn khiến không khuếch tán đi được làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mien-bac-van-con-ret-dam-ret-hai-trong-thang-3-169240306115215915.htm