Miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (20/9), do chịu ảnh hưởng của phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 2628 độ Vĩ Bắc, kết hợp với tác động của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại. Đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc tăng lên, gia tăng mạnh hơn là khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc.

>>> Dự báo thời tiết ngày 21/9: Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa >>> Cả nước xảy ra 35 trận động đất liên tiếp từ đầu năm đến nay

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ

Tại đây một số địa phương đã xuất hiện nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ. Lúc 19h 20/9, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Sông Mã (Sơn La) và Chợ Rã (Bắc Cạn) cùng lên đến 35,2 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) đạt mức 35,5 độ C; Mường La (Sơn La) nóng nhất 36,8 độ C.

Hiện vùng áp thấp phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Trong khi đó rãnh áp thấp có xu hướng di chuyển xuống phía Nam và nén khối không khí đang bao trùm Bắc Bộ. Không khí bị nén chuyển động sinh ma sát, làm nhiệt độ nóng thêm.

Theo đó, ngày 21/9, nắng nóng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và một số tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ mở rộng ra một số địa phương khác trong khu vực. Với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/mien-bac-xuat-hien-nang-nong-cuc-bo-2/