Miền Đông Ukraine nóng sau vụ ám sát thủ lĩnh ly khai

Quân đội Chính phủ Ukraine có thể sớm phát triển cuộc xung đột quy mô lớn vào giữa tháng 9 giữa tình hình hỗn loạn ở Donbass.

Cái chết của Thủ lĩnh phong trào ly khai giành độc lập ở Donetsk đã mang tới loạt tin tức bi quan cho tình hình ở Donbass.

Tờ Sputnik dẫn lời đại diện chính thức của Bộ chỉ huy hoạt động Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Eduard Basurin thông tin, lực lượng an ninh Ukraine có thể khởi động cuộc tấn công vào Donbass ngày 14/9 tới.

Kiev chuẩn bị tổng lực tấn công Donbass.

"Nguồn tin của chúng tôi tại trụ sở OOS (Chiến dịch lực lượng chung) và OTG (Nhóm chiến thuật riêng biệt) ở Vostok cho biết, ngày 14/9 là thời điểm có thể xảy ra tấn công" - ông Eduard Basurin cho hay.

Theo vị chỉ huy, các nhân viên công lực Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị một cuộc tấn công tại Donbass sau khi Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexandr Zakharchenko tử vong.

Những thông tin nói trên được xác nhận bằng dữ liệu thu được từ thiết bị bay không người lái của họ đã bị bắn rơi trước đó.

Theo phân tích của vị chỉ huy lực lượng ở Donetsk, quân đội Ukraine sẽ tiến hành các đợt tấn công bằng cách kiếm cớ, tạo ra những vụ bắn phá bằng thiết bị quân sự, dùng đó làm lý do để tiến hành các cuộc tấn công.

"Để che giấu công tác chuẩn bị triển khai hoạt động tấn công, kẻ thù sẽ tăng cường việc cáo buộc chúng tôi tăng số lượng những vụ bắn phá vào vị trí của chúng. Bằng cách đó, chúng cố gắng tạo ra "cái cớ thông tin" để dễ bề tấn công chúng tôi" — ông Eduard Basurin phân tích.

Trước đó, ông Eduard Basurin đã đổ lỗi cho các lực lượng Ukraine ám sát Thủ tướng nước này.

Ông Alexander Zakharchenko đã bị thiệt mạng trong vụ nổ bom cài trong nhà hàng "Separ" ở thủ phủ Donetsk.

Theo hãng tin DAN, vụ nổ còn khiến Bộ trưởng Tài chính Alexander Timofeev bị thương.

Người đứng đầu khu vực, Dmitry Trapeznikov, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng chính quyền địa phương đã bắt giữ nhiều kẻ tình nghi và họ đã giúp xác nhận rằng vụ nổ là "một hành động phá hoại bởi Ukraine".

Trang The Drive nhận định cái chết của ông Zakharchenko có thể làm gia tăng căng thẳng giữa chính quyền Kiev và phe nổi dậy giữa lúc chiến sự nóng trở lại tại những khu vực tranh chấp ở miền Đông. Một quan chức cấp cao DPR gọi vụ việc là hành động khủng bố của Ukraine và tuyên bố sẽ trả thù.

Phía Nga đã lập tức chỉ trích hành động gây hấn này. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ ám sát là nỗ lực gây bất ổn miền Đông Ukraine và tuyên bố những kẻ đứng sau vụ việc phải bị trừng phạt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thì chỉ trích phía Kiev về hành động này.

"Thay vì thực hiện Hiệp định Minsk và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột nội bộ, phía Kiev lại thực hiện một kịch bản khủng bố" - bà Maria Zakharova nhấn mạnh.

Một số người thậm chí cho rằng có bàn tay của Mỹ trong vụ việc.

Trong khi đó, giới chức Ukraine phủ nhận sự liên quan và cho rằng vụ nổ có thể là kết quả của tình trạng đấu đá nội bộ hoặc một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Nga.

Một số vụ ám sát nhằm vào thủ lĩnh các lực lượng ly khai của Ukraine đã được tiến hành thường xuyên kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Riêng ông Alexander Zakharchenko đã nhiều lần bị ám sát hụt, thường là những vụ cài bom tại văn phòng làm việc, thang máy ở căn hộ riêng...

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng Igor Plotnitsky bị thương nặng sau khi một quả bom nổ gần xe của ông này hồi năm 2016.

Các thủ lĩnh xuất sắc ở các tiểu đoàn thuộc phe ly khai như Mikhail Tolstykh mang biệt danh Givi, Arseny Pavlov mang biệt danh Motorola cũng bị thiệt mạng trong những vụ gài bom ám sát.

Lực lượng ly khai Ukraine đổ lỗi Kiev ám sát Thủ lĩnh Alexander Zakharchenko

Cái chết của vị thủ lĩnh DPR là nỗi ám ảnh của những người dân quốc gia ly khai khỏi Ukraine dù chưa được cộng đồng quốc tế công nhận. Từ đây, cuộc chiến của họ mang phần khó khăn hơn rất nhiều và có khả năng phải đối mặt với những cuộc tấn công mới nhằm chiếm đoạt lại hoàn toàn phần lãnh thổ khó khăn lắm mới giành được.

Giao tranh ở Donbass đã được giảm xuống sau khi lãnh đạo các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp ký hiệp định tại thủ đô Minsk - Belarus năm 2015.

Và vụ ám sát Thủ tướng DPR là một hồi chuông cảnh báo cuộc xung đột mới sớm diễn ra nhằm chiếm lại hoàn toàn miền Đông.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mien-dong-ukraine-nong-sau-vu-am-sat-thu-linh-ly-khai-3364755/