Miền Nam chỉ số tia cực tím rất cao, miền Bắc sắp rét

Chiều 25-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 3 ngày tới, các thành phố như Nha Trang (Khánh Hòa), Cần Thơ, Cà Mau và TPHCM sẽ tiếp tục có chỉ số UV (tia cực tím) duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (9-10). Tương tự, các thành phố như Huế (Thừa Thiên - Huế), Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) cũng có chỉ số UV trong ngày đạt ngưỡng 8-9.

Trong khi đó, có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc và Bắc Trung bộ, bắt đầu ảnh hưởng từ chiều 26-2. Nhiều nơi sẽ có mưa rào đến mưa phùn. Từ ngày 27-2, Đông Bắc bộ đến Thanh Hóa chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi có nơi dưới 14oC. Phía Tây Bắc bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.

PHÚC VĂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mien-nam-chi-so-tia-cuc-tim-rat-cao-mien-bac-sap-ret-715683.html