Miễn nhiệm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa

Ông Lê Văn Nam - Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa vừa bị miễn nhiệm do bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra sai phạm thời làm Phó Giám đốc Sở VHTT&DL và Giám đốc Trung tâm huấn luyện - thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa.

Báo điện tử Infonet đưa tin, chiều 2/7, Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị bất thường để công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã cử ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đảm nhận chức Chủ tịch, phụ trách và chủ tài khoản Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đến thời gian tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2024.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa vừa bị miễn nhiệm (ảnh minh họa).

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa vừa bị miễn nhiệm (ảnh minh họa).

Báo Tiền Phong thông tin thêm, theo thông báo, ông Nguyễn Hồng Sơn hiện đang là Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Nghị quyết của Ban thường vụ Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa.

Trước đó, vào ngày 30/6, cơ quan ANĐT Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Nam (SN 1959 nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục – thể thao tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa); ông Phạm Hồng Minh (SN 1974) – Phó Giám đốc Trung tâm và ông Hoàng Trung Thắng – Trưởng bộ môn đấu kiếm, Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục – thể thao tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan ANĐT khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can nói trên để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thất thoát kinh phí của Nhà nước.

Cũng phản ánh về vụ việc nói trên, báo Người Đưa Tin thông tin thêm, ông Lê Văn Nam vừa có quyết định nghỉ hưu để hướng chế độ bảo hiểm xã hội 1/6/2019.

Theo đơn tố cáo, trên cương vị là Giám đốc trung tâm, ông Lê Văn Nam đã có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính như: Ăn chặn tiền công, tiền chế độ tập luyện, khai khống số lượng vận động viên… để rút tiền ngân sách Nhà nước.

Ngoài những sai phạm cùng với ông Nam, ông Phạm Hồng Minh còn bị tố cáo đưa 2 con của mình vào danh sách đi tập luyện đội hình cấp tỉnh để hưởng chế độ tập luyện, chế độ ăn nghỉ.

Tuy nhiên, con lớn của ông Minh đang theo học đại học, con thứ hai đang học bậc trung học cơ sở.

Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mien-nhiem-chu-tich-lien-doan-bong-da-thanh-hoa-a440272.html