Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ

Với đa số phiếu tán thành, chiều nay (7/4), Quốc hội đã hoàn tất quy trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên khác của Chính phủ đã được Quốc hội thông qua với sự tán thành của 454/457 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 94,58% tổng số đại biểu.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các thành viên Chính phủ

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các thành viên Chính phủ

Theo đó, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Đình Dũng.

Miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với ông Ngô Xuân Lịch, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với ông Phạm Bình Minh, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Lê Vĩnh Tân, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Nguyễn Xuân Cường, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với ông Phạm Hồng Hà, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Ngọc Thiện và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đối với ông Đỗ Văn Chiến.

Quốc hội cũng đồng ý miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Mai Tiến Dũng, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo đối với ông Phùng Xuân Nhạ, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Trần Tuấn Anh, miễn nhiệm chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

13 nhân sự trên là các thành viên Chính phủ được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm tại kỳ họp thứ nhất diễn ra hồi tháng 7/2016. Đến nay, 5 vị trong số này đã được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, đã và sẽ được phân công đảm nhiệm những vị trí công tác khác.

8 vị đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Chính phủ, không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội tán thành phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Tòng Thị Phóng, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia với ông Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Túy, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Vĩnh Tân, Lê Quốc Phong.

Việc miễn nhiệm này được thực hiện trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ.

Trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Quốc hội cũng đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hải Triều

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/mien-nhiem-pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-va-12-bo-truong_110078.html