Miền Trung có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 39,5 độ C

Dự báo ngày 19/7, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến nước ta có cường độ ít biến đổi. Miền Bắc và Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục và phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Ngày 18/7, nhiệt độ Bắc Bộ và Trung Bộ đồng loạt tăng cao hơn so với ngày hôm trước. Hồi 19h 18/7, các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, một số địa phương cao trên 37 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 37,6 độ C; Mường La (Sơn La) trội hơn 37,8 độ C; Sông Mã (Sơn La) tăng lên 38 độ C, Yên Châu (Sơn La) đạt mức 38,6 độ C.

Khu vực Trung Bộ nhiệt độ trong khoảng 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Cụ thể, Tp.Vinh (Nghệ An) lên mức 39,1 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C; Tương Dương (Nghệ An) nóng nhất 39,5 độ C.

Dự báo ngày 19/7, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến nước ta có cường độ ít biến đổi. Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên lên tới 38-39 độ C. Các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có địa phương đạt mức đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi lên tới 39-40 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ kéo dài từ 10-18 giờ.

Nắng nóng ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 20/7 rồi chấm dứt. Trong khi đó Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/mien-trung-co-noi-nang-nong-dac-biet-gay-gat-395-do-c/