Miền Trung có thể hứng bão vào cuối tháng, miền Bắc mưa dông từ 16/11

Nửa cuối tháng 11 này đến nửa đầu tháng 12, bão có thể xuất hiện ở miền Trung trong khi không khí lạnh gây mưa dông sẽ xuất hiện ở miền Bắc từ ngày 16/11.

Khả năng có bão và mưa lớn ở miền Trung cuối tháng 11

Ngày 15/11, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố báo cáo đánh giá tình hình thời tiết và thiên tai trên cả nước trong 2 tháng gần đây, đồng thời nhận định tình hình thiên tai có thể xảy ra trong các tháng tới.

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 11, trên Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới (từ đầu năm đến nay đã có 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới).

Trong đó có 2 cơn bão là số 4 và số 5 đã đổ bộ vào miền Trung. Trong tháng 9, nắng nóng vẫn xảy ra cục bộ tại một số nơi ở Bắc bộ và Trung bộ. Sang tháng 10 và 11, trên cả nước không còn xảy ra nắng nóng.

Từ tháng 9 đến nay đã xuất hiện 1 đợt không khí lạnh yếu vào ngày 6 và 7-10; sau đó được tăng cường liên tục với cường độ mạnh vào các ngày 9 và 10-10, cường độ trung bình trong các ngày 14 đến 16-10, 18 đến 20-10 và cường độ yếu trong ngày 30/10 đến 1/11.

Cuối tháng 11 miền Trung có thể hứng bão và mưa lớn.

Cuối tháng 11 miền Trung có thể hứng bão và mưa lớn.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ đã có lúc xuống 14-17℃, riêng khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7,8℃, Đồng Văn (Hà Giang) 8,8℃, Bắc Hà (Lào Cai) 9℃, Sìn Hồ (Lai Châu) 10℃, Tuần Giáo (Điện Biên) 10,3℃, Cò Nòi (Sơn La) 10,4℃, Trùng Khánh (Cao Bằng) 10,8℃…

Dự báo, từ tháng 12 đến 2-2023, trạng thái La Nina vẫn còn tác động tới thời tiết ở nước ta với xác suất khoảng 65-75%. Từ nay đến tháng 2-2023 còn khoảng 1-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Đề phòng xảy ra bão và mưa lớn tại khu vực miền Trung vào cuối tháng 11 này và nửa đầu tháng 12-2022. Không ngoại trừ khả năng tháng 1-2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.

Ngày mai Bắc Bộ đón mưa dông

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 16/11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và rút dần ra phía Đông, riêng Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên mực 5.000 m, ngày 16/11 hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc; áp giảm, độ ẩm tăng.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 17 đến ngày 25/11, áp cao lục địa tiếp tục suy yếu và rút dần ra phía Đông. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc bị nén và đầy dần lên bởi áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc. Khoảng ngày 18 - 19/11, áp cao lục địa được tăng cường yếu lệch Đông, sau suy yếu dần; khoảng ngày 21 - 22/11 được tăng cường trở lại.

Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc, từ khoảng ngày 18 - 19/11 có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây. Từ ngày 19 - 24/11 hình thành nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ở khu vực Trung Bộ. Vùng hội tụ gió trên mực 5000m trên khu vực Bắc Bộ duy trì đến ngày 19/11.

Cảnh báo, Bắc Bộ từ đêm 17 - 19/11 và ngày 21 - 22/11, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc Trung Bộ: từ ngày 20 - 25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên từ ngày 19 - 22/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 23-25/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Các tỉnh Nam Bộ từ ngày 17 - 20/11 chiều tối có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 21 - 25/11 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mien-trung-co-the-hung-bao-vao-cuoi-thang-mien-bac-mua-dong-tu-16-11-169221115201237726.htm