Miền Trung đến Nam Bộ nắng nóng, chỉ số UV cao

Các tỉnh thành ở Trung và Nam Bộ trong ngày hôm nay được dự báo nắng nhiều với chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Khu vực miền Đông Nam Bộ nhiệt độ có thể lên mức 34-36 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền ngày thứ sáu (17/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Trời nắng diễn ra ở Trung và Nam Bộ.

Trời nắng diễn ra ở Trung và Nam Bộ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3; riêng phía Nam cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

N.Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/mien-trung-den-nam-bo-nang-nong-chi-so-uv-cao-i686891/