Miền Trung: Lễ khai giảng gọn nhẹ và trang trọng

Trong sáng nay (5/9), học sinh các tỉnh, thành phố miền Trung từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Phú Yên, Bình Định đã tưng bừng chào đón năm học mới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh hồi trống khai giảng ở trường Phù Đổng (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

Đà Nẵng: Phó Thủ tướng đánh trống khai giảng năm học mới

Sáng nay (5/9), hơn 255.000 học sinh Đà Nẵng bước vào lễ khai giảng đón chào năm học mới.

Từ sớm, hòa trong không khí hân hoan, hàng ngàn học sinh đã có mặt tại trường xếp hàng lối, ổn định chỗ ngồi chuẩn bị cho lễ khai giảng. Với tinh thần ngắn gọn, vui tươi, thân nhiện nhưng không kém phần nghiêm túc, lễ khai giảng tại các trường trên địa bàn TP. Đà Nẵng đồng loạt bắt đầu vào 7h15, diễn ra trong vòng 45 phút.

Học sinh lớp 1 được nhận món quà là chiếc mũ bảo hiểm ngay trong ngày khai giảng

Năm học 2018 - 2019, thầy và trò trường Tiểu học Phù Đổng vui mừng được đón tiếp Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đến dự Lễ khai giảng. Phó Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng khi được cùng thầy cô và các cháu học sinh dự lễ khai giảng ở ngôi trường 128 tuổi.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kỳ vọng các em học sinh bước vào năm học mới tích cực học tập, rèn luyện. Đặc biệt, mong muốn các em học sinh thực hành các quy định về an toàn giao thông, trở thành người có văn hóa giao thông ngay từ khi là những công dân nhỏ tuổi, với những hành động thực: luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe gắn máy; không lái xe gắn máy khi chưa được cấp giấy phép, sử dụng dịch vụ xe buýt để đi lại thường xuyên hơn, vận động bạn bè, gia đình cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông.

Đón học sinh lớp Một vào năm học mới 2018 - 2019

Dịp này, Ủy ban ATGT quốc gia, cùng một công ty đã trao hàng trăm chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp một, như một món quà và bài học đầu tiên về ATGT trong ngày khai trường.

Quảng Nam: Hơn 332.000 học sinh khai giảng năm học mới

Sáng nay, hơn 337 nghìn học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khai giảng năm học mới 2018-2019.

Năm học này, Quảng Nam tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đổi mới về giáo dục

Cụ thể, năm học 2018-2019, cả tỉnh Quảng Nam có có 816 trường mầm non, Tiểu học, THCS và THPT (giảm 8 trường so với cuối năm học 2017-2018); trong đó: Mẫu giáo, Mầm non có 275 trường (Công lập 236 trường, ngoài công lập 39 trường, giảm 1 trường so với năm học qua); cấp học phổ thông có 541 trường (Tiểu học: 266 trường, giảm 8 trường; THCS: 218 trường, THPT: 57 trường, tăng 01 trường). Tổng số học sinh: 332.662 (MN 72.772 cháu, Phổ thông: 259.890 học sinh).

Trong năm học 2018-2019, ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025...

Múa lân chào đón năm học mới ở trường THPT Nguyễn Trãi (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam)

Quảng Ngãi: Hân hoan trong ngày khai giảng

Quảng Ngãi, hơn 270 nghìn học sinh các cấp học toàn tỉnh hân hoan đến trường dự lễ khai giảng năm học 2018-2019. Nhiều địa phương, trường học còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong ngày hội đưa trẻ đến trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh.

Năm học này, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thay đổi chương trình sách giáo khoa mới. Sắp xếp lại mạng lưới trường lớp phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Để đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học 2018-2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí kinh phí hơn 108 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa, chống xuống cấp các trường, lớp học; trong đó các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện, thành phố được bố trí hơn 89,3 tỷ đồng để mua bổ sung bàn ghế học sinh và duy tu bảo dưỡng; hơn 19 tỷ đồng còn lại bố trí cho các trường trực thuộc Sở GD&ĐT để tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng dạy học.

Ngày hội khai trường diễn ra gọn nhẹ và trang trọng

Phú Yên: Chuẩn bị chu đáo cho năm học 2018 -2019 ngay từ trong hè

Sáng 5/9, trên 193.000 học sinh của Phú Yên bước vào năm học mới 2018-2019 với hàng trăm phòng học được tu sửa và xây mới.

Để chuẩn bị cho chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng từ năm học 2019-2020, ngay trong hè năm 2018, ngành GD-ĐT đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Trong đó, ngành ưu tiên bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên bậc tiểu học để chuẩn bị thực hiện chương trình và sách giáo khoa lớp 1 vào năm học tới. Bên cạnh đó, để củng cố kiến thức cho học sinh, các trường học trên địa tỉnh cũng tổ chức nhiều lớp phụ đạo học sinh yếu, học sinh tiểu học chưa hoàn thành chương trình năm học.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/mien-trung-le-khai-giang-gon-nhe-va-trang-trong-1258097.html