Miền Trung: Mưa lũ làm ngập hàng ngàn ngôi nhà

Sáng 27/11, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung – Tây Nguyên cho hay, đợt mưa lũ từ ngày 25/11 đến nay đã khiến gần 3.400 ngôi nhà ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định bị ngập. Đã có những thiệt hại ban đầu về kinh tế, dân sinh...

Đợt mưa lũ từ ngày 25/11 đến nay đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở Quảng Ngai, Bình Định bị ngập - Ảnh: HC

Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, từ ngày 25/11 đến nay, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 25/11 đến 19h ngày 26/11 phổ biến từ 100-160mm, một số nơi trên 200mm. Sau đó lượng mưa từ TT – Huế đến Quảng Nam bắt đầu giảm, chỉ còn mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 15-40mm. Từ 19h ngày 26/11 đến 01h ngày 27/11, các tỉnh từ TT- đến Bình Định hầu như không mưa, một vài nơi có mưa nhỏ, lượng mưa dưới 5mm.

Hiện lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã đạt đỉnh và xuống chậm. Mực nước lúc 1h ngày 27/11 trên các sông Hương, Vu Gia, Thu Bồn, Lại Giang... đều đã xuống dươi mức báo động (BĐ) 2, riêng trên sông Trà Khúc vẫn còn trên mức BĐ 1 và sông Vệ vẫn còn trên mức BĐ2. Đáng lưu ý là mực nước trên sông Vệ (Quảng Ngãi) lúc 7h sáng 26/11 đã vượt BĐ 3 đến 1,11m, mực nước trên sông Lại Giang lúc 10h ngày 26/11 chỉ còn cách mức BĐ3 là 0,36m.

Về nguyên nhân gây ra lũ lớn trên sông Vệ, ông Lê Văn Khoa, phụ trách trực ban Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên cho hay, do cường độ mưa lớn khiến lũ lên nhanh. Mặt khác, nơi thoát lũ của sông Vệ tại Cửa Lở bị bồi lấp vào mùa khô làm cản trở dòng chảy, gây ngập lụt. Do tình hình này, tại Quảng Ngãi và Bình Định đã có 3.393 ngôi nhà bị ngập. Trong đó, Quảng Ngãi có 2.273 nhà ven sông Vệ (thuộc 2 huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành) bị ngập 0,5m-1m; Bình Định có 1.120 nhà ven sông Lại Giang (huyện Hoài Ân) bị ngập 0,3m-0,7m. Các tỉnh khác đang tiếp tục cập nhập.

Trong khi đó, nhiều hồ chứa thủy điện trên địa bàn đã đầy, tiếp tục xả điều tiết. Lưu lượng xả qua tràn và vận hành tại thủy điện TĐ Sông Tranh 2 (Quảng Nam) là 319,25m 3 /s (lúc 13h ngày 26/11), thủy điện sông Hinh (Phú Yên) 354m 3 /s (lúc 23h tối 26/11), thủy điện Hương Điền (TT-Huế) 191m 3 /s (lúc 20h tối 26/11), thủy điện Bình Điền (TT-Huế) 176,4m 3 /s (lúc 24h tối 26/11).

Nhiều hồ chứa thủy lợi từ TT-Huế đến Bình Định cũng tiếp tục xả điều tiết. Một số hồ có lưu lượng xả lớn lúc 7h ngày 26/11 là Phú Ninh (Quảng Nam) 266,81 m 3 /s, Định Bình (Bình Định) 688 m 3 /s, Truồi (T.T.Huế) nước qua tràn 3m, Vạn Hội (Bình Định) nước qua tràn 2,3m...

Theo ghi nhận của Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên, đã có những thiệt hại ban đầu về dân sinh, kinh tế tại hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Theo đó có 2 nhà (Quảng Ngãi) bị đổ, trôi, hư hại; 2.280 giếng bị ngập (Quảng Ngãi: 1.530, Bình Định: 750); 436ha lúa và hoa màu bị ngập, đổ (Quảng Ngãi: 325, B.Định: 111); 2.640m 3 đất, đá, bê tông các công trình thủy lợi sạt, trôi, bồi lấp; 108 công trình thủy lợi bị hư­ hại (Quảng Ngãi: 2, Bình Định: 106); 6,5km kênh bị hư­ hỏng (Quảng Ngãi 3 km, Bình Định 3,5km); 14.035m 3 đất, đá, bê tông các công trình giao thông sạt, trôi, bồi lấp: 14.035m 3 ; 1,4km đư­ờng giao thông bị h­ư hại...

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/Detail.aspx?ArticleID=3492