Miền Trung: Nhiều địa phương chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19

TP. Đà Nẵng và 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi tính đến ngày 12/3 chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 nào. Hiện các địa phương đang chủ động phun thuốc, khử trùng, tiếp tục rà soát danh sách người tiếp xúc bệnh nhân và người có các yếu tố nguy cơ.

 Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi, nơi các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi, nơi các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Tại Quảng Ngãi, chiều 12/3, ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính đối với 3 mẫu bệnh phẩm của 3 trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh.

Các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính là 2 mẫu bệnh phẩm từ 2 trường hợp F1 của bệnh nhân số 31, gồm ông Nguyễn V. H. và ông Trần T. B. (Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn).

Trước đó, cả 2 đều di chuyển cùng chuyến bay với du khách người Anh (bệnh nhân 31 ở Quảng Nam) trên chuyến bay VN185 từ Hà Nội về Đà Nẵng ngày 5/3.

Mẫu bệnh phẩm số 3 là từ một du khách người Nam Phi là K. J. Trước đó, ông K. J. đến Quảng Ngãi ngày 15/2, đến ngày 9/3 có dấu hiệu sốt, ho và mệt mỏi nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm phổi cấp. Hiện cả 3 đều có sức khỏe ổn định.

Tính đến chiều 12/3, Quảng Ngãi chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã gửi 8 mẫu xét nghiệm và kết quả đều âm tính.

Hiện 14/14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xử lý, khử khuẩn được 100% trường học từ mầm non đến đại học; 100% cơ sở công cộng, xí nghiệp, chợ, công ty đã được phun hóa chất.

Tại Quảng Nam, tối 12/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quảng Nam cho biết đã có kết quả xét nghiệm âm tính đối với 56 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân người Anh.

Theo đó, 16 trường hợp liên quan đến 2 người Anh dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng (bệnh nhân số 22, 23) và 40 trường hợp liên quan đến một người Anh dương tính với COVID-19 (bệnh nhân 30) ở Huế đều có kết quả âm tính; 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 34 tại Bình Thuận đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã họp bàn kịch bản ứng phó với việc phòng, chống dịch bệnh ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tình hình cụ thể của địa phương.

Tại Đà Nẵng, chiều tối ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC Đà Nẵng) tiếp tục thông báo về kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp người có tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân dương tính với COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, có thêm 46 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Trong đó, có 17 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 35 (bệnh nhân N.T. T.N) và 29 trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân số 22 và 23 (2 du khách Anh).

Như vậy, tổng cộng đến nay đã có kết quả âm tính đối với 167 trường hợp (42 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 35, 125 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 22 và 23).

Đến nay, CDC Đà Nẵng chưa ghi nhận thêm trường hợp tiếp xúc gần nào với 3 bệnh nhân nêu trên có kết quả dương tính.

Ngành y tế thành phố đang tiếp tục điều tra, áp dụng các biện pháp cách ly đối với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 22, 23 và 35.

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/mien-trung-nhieu-dia-phuong-chua-ghi-nhan-them-ca-nhiem-covid19/389817.vgp