Lễ giỗ Trúc Lâm đệ nhị tổ Pháp Loa tôn giả tại Yên Tử

Pháp Loa là đại đệ tử của Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông và sau này được Ngài truyền y, bát, nối tiếp trở thành Đệ nhị tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Ngày 13/4 (nhằm ngày 2/3 âm lịch), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ giỗ Trúc Lâm đệ nhị tổ Pháp Loa tôn giả tại Cung Trúc Lâm – Yên Tử, phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu TƯ, UBND TP Uông Bí tổ chức Ngày hội hiến máu- Hành Bồ tát đạo và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.

Ngày 13/4 (nhằm ngày 2/3 âm lịch), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ giỗ Trúc Lâm đệ nhị tổ Pháp Loa tôn giả tại Cung Trúc Lâm – Yên Tử, phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu TƯ, UBND TP Uông Bí tổ chức Ngày hội hiến máu- Hành Bồ tát đạo và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.

Pháp Loa (1284-1330) tên thật là Đồng Kiên Cương, quê quán tại thôn Đồng Hòa, hương Cửu La, nay thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Với 47 năm trụ thế, 26 năm tu đạo – hành đạo, Thiền sư Pháp Loa đã kế thừa và phát triển sự nghiệp mà Sơ tổ Trúc Lâm – Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã tạo lập, góp phần quan trọng trong việc hoằng dương Phật pháp, phát triển Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, có đóng góp to lớn không chỉ đối với Phật giáo Việt Nam, mà còn đối với lịch sử – văn hóa dân tộc Việt Nam, không chỉ trong quá khứ, mà còn có nhiều ảnh hưởng và giá trị gợi mở đối với hiện tại và tương lai.

Với Phật giáo Trúc Lâm, Thiền sư Pháp Loa có vai trò rất nổi bật. Nếu Sơ tổ Trần Nhân Tông là người mở dòng, kiến tạo thì Pháp Loa là người kế tục, triển khai và thực thi những phương châm của Sơ tổ cả trên phương diện lãnh đạo tinh thần và dẫn dắt về tổ chức. Ngài đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa đạo pháp và nhân sinh, góp phần xây dựng, phát triển mô hình Phật giáo Trúc Lâm mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Ngài đã có những đóng góp quan trọng trong tổ chức Giáo hội Phật giáo một cách có hệ thống, lập sổ bộ tăng ni và tự viện trong cả nước, góp phần vào việc phát triển nhanh chóng đông đảo người xuất gia, quy y học đạo; chú trọng chăm lo việc mở giảng các lớp thuyết pháp về Phật giáo; chú giải nhiều kinh điển, viết nhiều sách giáo khoa Phật học, đặc biệt là ấn hành Đại Tạng Kinh, một tác phẩm quan trọng của Phật giáo tại Việt Nam.

Ngài đã để lại dấu ấn đặc biệt trong việc thành lập các trung tâm, học viện Phật giáo, các cơ sở Phật giáo tiêu biểu của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử… Ở Quảng Ninh có thể kể đến Tự - Viện Quỳnh Lâm, chùa Hồ Thiên, Bắc Mã...

Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Pháp Loa là một nhà tổ chức tài năng của giáo đoàn Trúc Lâm, nhà hoằng pháp rất hiệu quả và là một nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng sâu rộng đời Trần. Ngài còn là học giả, người chủ trì việc biên soạn, in ấn, phiên dịch và giảng giải kinh sách; một nhà tư tưởng có nhiều đóng góp cho sự tiếp nối tư tưởng Phật giáo Việt Nam giai đoạn rực rỡ nhất, phát triển tư tưởng Thiền, dung hợp Thiền, Tịnh, Mật…

Cũng trong dịp này, tăng, ni, phật tử Quảng Ninh hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện và phong trào trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ và TƯ GHPGVN phát động.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết tham gia hiến máu.

Hiến máu tình nguyện thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với cộng đồng của các tăng, ni và Phật tử.

Đã có hàng ngàn cây xanh được trồng mới tại Rừng Quốc gia –Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử./.

Hồng Minh/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/le-gio-truc-lam-de-nhi-to-phap-loa-ton-gia-tai-yen-tu-849989.vov