Miền Trung – Tây Nguyên bao nỗi âu lo

Đến cuối ngày 11-11, bão đã tan, mưa lớn vẫn còn trên diện rộng, nước trên các con sông trên địa bàn tiếp tục dâng lên. Theo đó, thiệt hại cũng bắt đầu lộ diện.

Những căn nhà sụp đổ, trôi theo dòng lũ. Hàng trăm gia đình có nguy cơ trắng tay… Chính quyền và nhân dân địa phương bao nỗi âu lo...

Quảng Nam, Quảng Ngãi: Nỗi lo ngập lũ, sạt lở

Hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 6, nhưng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 6 đã xảy ra mưa lớn. Mực nước trên các con sông đang lên. Nếu mưa không ngớt thì các địa phương phía hạ du các con sông Thu Bồn, Vu Gia, Trà Khúc, Trà Bồng... sẽ ngập lụt. Còn các huyện vùng cao thì nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở núi.

Thôn Hồ, xã Cư M’ta, huyện M’Đrắc bị lũ chia cắt.

Theo ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 nên trong địa bàn tỉnh mưa to đến rất to trên diện rộng, dễ gây ngập lụt vùng thấp trũng, ven sông, ven biển và sạt lở đất. Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án di dời hơn 8.100 hộ/28.600 khẩu nằm trong khu vực ngập lụt và sạt lở.

Sáng 11-11, có mặt tại bãi biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), chúng tôi thấy nhiều đoạn đê kè bị sụt lún. Tại khu vực bãi tắm Cửa Đại, sóng gió cấp 6 gây sóng lớn đã xé toạc bao tải địa đoạn kè mềm dài hơn 50m, cát trượt ra biển và nước xâm thực vào tới hàng dừa khoảng 30m trước Khu du lịch Biển Hội An.

Ông Ngô Xuân Đông, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Đại cho biết, tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Vì thế nhân dân vùng Cửa Đại đang lo ngại vì tình trạng sạt lở liên tục xảy ra không chỉ dọc theo bờ biển này mà cả khu vực Cồn Doi nằm ngay sát cửa biển...

Phú Yên mất điện toàn tỉnh

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên bão số 6 khiến 6 ngôi nhà dân bị sập, tốc mái, 50 héc ta mía ở huyện miền núi Sơn Hòa bị ngập, ngã đổ. Mưa to làm một số tuyến tỉnh lộ 465 thuộc huyện Tuy An; tỉnh lộ 642 thuộc huyện Đồng Xuân bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Sóng biển mạnh làm xói lở nhiều khu dân cư ven biển. Theo ông Thái Minh Châu, Giám đốc Điện lực Phú Yên, toàn bộ 53 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh bị mất điện. Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục sự cố mất điện.

Các hộ dân xã Đắc Liêng, huyện Lắc bị ngập.

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), bão số 6 đã khiến cho hơn 302.556 khách hàng của các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên bị ảnh hưởng mất điện (Kon Tum: 8.810 khách hàng; Khánh Hòa: 29.198; Quảng Ngãi: 12.602 khách hàng; Phú Yên: 122.236 khách hàng: Đắc Lắc: 2.335 khách hàng…). Ông Nguyễn Thành, Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNCPC cho biết, đến 13 giờ 30 ngày 11-11, EVNCPC đã cấp điện trở lại cho 216.552 khách hàng bị ảnh hưởng mất điện sau bão số 6. Hiện các đơn vị đang khẩn trương kiểm tra khôi phục lưới điện, tiếp tục cấp điện cho gần 86.000 khách hàng còn lại trong ngày 11-11.

Đắk Lắk: Hơn 300 ngôi nhà bị ngập nước

Từ rạng sáng 11-11, bão số 6 đã ảnh hưởng tới nhiều địa phương thuộc tỉnh Đắc Lắc. Ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Lắc với hơn 300 hộ dân bị ngập và chia cắt. Nhiều hộ dân trắng tay do bị lũ cuốn trôi hầu hết tài sản; nhiều diện tích lúa vừa trổ đòng bị ngập và mất trắng.

Tại huyện Krông Bông, đồng chí Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Mưa lũ sau bão đã làm ngập 1.063 ha cây trồng, cô lập 300 hộ dân xã Hòa Phong; cuốn trôi 100m đường sát đầu cầu buôn M’Khí, xã Yang Mao, không chỉ gây nguy cơ sạt lở cầu mà còn khiến đập thủy lợi Ea H’mun, xã Cư Pui, dung tích 700.000 m3 nước đứng trước nguy cơ vỡ. Hiện UBND huyện đã huy động các lực lượng chức năng túc trực tại đập để ứng cứu nếu xảy ra tình huống.

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đắk Lắk, tính đến chiều 11-11, lũ lụt đã làm ngập 412 căn nhà, 2.630 ha cây trồng, sạt lở 245m đường giao thông và chia cắt 14 điểm trên các tuyến đường giao thông, nhiều trường học trong vùng lũ đã phải cho học sinh nghỉ học.

Trước những diễn biến của hoàn lưu bão số 6, UBND tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành, địa phương đã chủ động chuẩn bị công tác ứng phó. Các địa phương đã sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi đảm bảo an toàn; chủ động đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối, ngập lụt cục bộ; bố trí lực lượng canh gác ở các khu vực ngầm tràn bị ngập sâu. Các đơn vị quản lý hồ đang thực hiện các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn công trình và nhân dân vùng hạ du.

Những ngày này, người dân miền Trung – Tây Nguyên đang gánh chịu những thiệt hại do mưa bão gây nên.

Bài và ảnh: NHÓM PV, CTV MIỀN TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/mien-trung-tay-nguyen-bao-noi-au-lo-599676