Miền Trung - Tây Nguyên: Tổ chức các sự kiện ngành Công Thương năm 2019

Trong các ngày từ 15 đến 21-8, tại TP Pleiku (Gia Lai), Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức các sự kiện ngành Công Thương năm 2019 với sự tham gia của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trong các ngày từ 15 đến 21-8, tại TP Pleiku (Gia Lai), Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức các sự kiện ngành Công Thương năm 2019 với sự tham gia của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Báo cáo của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) cho biết trong những năm qua, Sở Công Thương 15 tỉnh, thành phố trong khu vực đã tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp. Trong năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019, công tác khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được chú trọng. Nhiều đề án giúp các doanh nghiệp trong 15 tỉnh, thành khu vực ổn định sản xuất kinh doanh, tháo gỡ phần nào những khó khăn. Các đề án khuyến công quốc gia, như: hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ KH-KT; hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...v.v. Từ đó, nhiều doanh nghiệp tại các địa phương đã được hỗ trợ tốt, tạo nên những chuyển biến tích cực từ số lượng, chất lượng và mẫu mã. Nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn đã đưa ra thị trường trong nước và thế giới.

Đặc biệt, việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất đã góp phần khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn xác định hướng đầu tư đúng đắn, có hiệu quả, từng bước nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng thời, hoạt động khuyến công đã góp phần khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư phát triển, tạo thêm việc làm cho người lao động nông thôn, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Đồng thời, qua các sự kiện ngành công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên còn là dịp để các Sở Công Thương, trung tâm Khuyến công trong khu vực trao đổi thông tin với Cục Công Thương địa phương về thuận lợi, khó khăn trong triển khai hoạt động khuyến công để có giải pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tạo điều kiện liên kết phát triển ngành công thương vùng miền cũng như phối hợp triển khai xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối cung cầu.

Cũng trong các chuỗi hoạt động năm trong chương trình khuyến công Quốc gia năm 2019 do Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã được khai mạc vào tối ngày 15-8. Hội chợ lần này được tổ chức quy mô với 350 gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm của trên 100 doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh thành trong khu vực cùng nhiều tỉnh khác trong cả nước. Trong đó, có nhiều sản phẩm của các địa phương đã được hỗ trợ thành công từ chương trình khuyến công quốc gia. Đây là dịp để các doanh nghiệp, đơn vị địa phương giới thiệu thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Đồng thời, là cơ hội để các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế giao lưu, mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết đầu tư. Qua đó, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập hiện nay.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_211132_mien-trung-tay-nguyen-to-chuc-cac-su-kien-nganh-cong-thuong-nam-2019.aspx