Miếng băng dán trở thành huy hiệu danh giá của y tá Hàn Quốc

Tại vùng trán, má và mũi, các y tá tham gia tuyến đầu cuộc chiến chống virus Corona ở Hàn Quốc đều dán băng hoặc gạc để giảm sự đau đớn khi phải đeo dụng cụ bảo hộ nhiều giờ liền. Miếng băng này đã trở thành biểu tượng của danh dự đối với họ.

Tinh thần lạc quan rạng ngời đằng sau lớp khẩu trang của y tá Lee Da-eun. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP đưa tin trước khi bước vào ca trực chiến tại Bệnh viện Daegu Dongsan thuộc Đại học Keimyung ở tâm dịch Daegu của Hàn Quốc, các y tá đều cẩn thận dán băng, gạc lên mặt. Những miếng dán này giúp họ đỡ cảm thấy đau khi phải đội mũ, đeo kính và đeo khẩu trang thật chặt suốt trong suốt quá trình chăm sóc bệnh nhân mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng virus Corona mới SARS-CoV-2 gây ra.

Ảnh: AFP

Bất kể là y tá toàn thời gian hay tình nguyện viên đang hoạt động tại bệnh viện Daegu Dongsan, các miếng băng dán bảo vệ vùng trán, mũi và má tượng trưng cho sự nỗ lực hy sinh của họ. Nữ y tá Kim Eun-hee chia sẻ: “Tôi đã rất cố gắng”.

Ảnh: AFP

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang diễn biến căng thẳng cùng với việc chính phủ triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát sự lây lan của virus, các y tá tuyến đầu tại tâm dịch Daegu đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Trên cổng thông tin Naver lớn nhất quốc gia Đông Bắc Á này đang lan truyền một tấm áp phích nhắn gửi đến họ rằng: “Các bạn thực sự là anh hùng đối với tôi. Tôi vô cùng cảm kích”.

Vô số thư và bưu thiếp bày tỏ lòng biết ơn, ủng hộ cũng được trưng bày tại bệnh viện Daegu Dongsan. “Cả đất nước đứng đằng sau các bạn” là lời động viên của một người dân gửi đến tập thể nhân viên bệnh viện cùng với quà tặng là thiết bị đo nhiệt độ và đồ ăn nhẹ.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Người đại diện bệnh viện, ông Jung Sang-min cho biết có gần 200 y tá đang làm ca 8 tiếng tại cơ sở này. Gần một nửa trong số họ là các tình nguyện viên. “Y tá đeo băng dán nhiều hơn bác sĩ vì họ dành nhiều thời gian tiếp xúc và chăm sóc người bệnh hơn”, ông Jung Sang-min nói. Họ mất khoảng nửa giờ để mặc đầy đủ trang phục bảo hộ.

Tại Hàn Quốc ngày 13/3 chỉ ghi nhận 110 ca mắc mới COVID-19, mức thấp nhất trong ba tuần qua. Và đây là đầu tiên số ca nhiễm mới virus lại ít hơn số bệnh nhân hồi phục được ra viện. Tổng cộng có 177 bệnh nhân được xuất viện trong ngày 12/3, biến đây trở thành ngày có số người hồi phục nhiều nhất và vượt quá số người mắc mới tính từ ngày 20/1 - thời điểm lần đầu phát hiện virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trên đất Hàn Quốc.

Ảnh: AFP

Hiện Hàn Quốc có gần 8.000 trường hợp mắc và 67 người tử vong do bệnh COVID-19. Nữ y tá Park Hye-mi chia sẻ với phóng viên AFP rằng: “Điều tốt đẹp sẽ sớm xảy đến thôi”.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm ứng phó với dịch COVID-19, chiều 12/3, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã công bố hướng dẫn mới liên quan đến thời gian lao động và hình thức làm việc của các cơ quan, tổ chức chính phủ.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 11/3. Ảnh: THX/TTXVN

Theo văn bản hướng dẫn được gửi tới 50 tổ chức chính phủ, công chức nhà nước của Hàn Quốc sẽ áp dụng hình thức làm việc từ xa, có thể tại nhà hoặc các trung tâm làm việc thông minh, và áp dụng giờ làm việc linh hoạt.

Ngoài ra, văn bản quy định giảm tối thiểu các cuộc họp có sự tiếp xúc trực tiếp và thay vào đó mở rộng các cuộc họp trực tuyến. Văn bản này cũng quy định mỗi nhóm công tác có nhiệm vụ cử 1 người thực hiện kiểm tra y tế đối với các thành viên trong nhóm 2 lần/ngày.

Hàn Quốc đã đưa ra những quy định trên trong bối cảnh xuất hiện lo ngại có thêm nhiều công chức nhà nước nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi đã có 14 công chức dương tính với virus này.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/mieng-bang-dan-tro-thanh-huy-hieu-danh-gia-cua-y-ta-han-quoc-20200313154903015.htm