Miếng lừa của lão nông U60

'Nổ' mình quan hệ rộng, quen biết nhiều người ở Bộ CA, ở Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, có thể chạy vào ngành CA, chạy điểm vào các trường cấp 3 trên địa bàn, ông Lê Văn Trung (1960, trú P. Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã lừa 5 người dân trên địa bàn, chiếm đoạt 121 triệu đồng sau đó bỏ trốn.

“Nổ” mình quan hệ rộng, quen biết nhiều người ở Bộ CA, ở Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, có thể chạy vào ngành CA, chạy điểm vào các trường cấp 3 trên địa bàn, ông Lê Văn Trung (1960, trú P. Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã lừa 5 người dân trên địa bàn, chiếm đoạt 121 triệu đồng sau đó bỏ trốn.

Bị can Lê Văn Trung

Bị can Lê Văn Trung

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 25- 11- 2019, anh Hồ Sỹ Th. (trú TX Hồng Lĩnh) đến CAP Bắc Hồng trình báo, khoảng tháng 12- 2018, anh gặp ông Lê Văn Trung tại nhà riêng và nhờ ông Trung “lo” cho con trai anh (vừa hoàn thành nghĩa vụ CA) được biên chế vào ngành CA. Ông Trung ra giá từ 350- 400 triệu đồng mới được việc và sau 3 lần đưa tiền (tổng cộng 95 triệu đồng) cho ông Trung để lo “quà cáp” nhưng chờ mãi không thấy kết quả. Do đợi lâu nên anh Th. nhiều lần gọi điện hỏi thăm thì ông Trung hứa lần này đến lần khác, sau đó thì tắt máy và bỏ trốn.

Ngoài ra, trong tháng 11 và 12- 2019, cơ quan điều tra còn nhận thêm 4 đơn trình báo của các bị hại gồm: anh Nguyễn Tiến Tr., anh Lê Quang H., anh Kiều Đình T., và chị Nguyễn Thị Nh. (đều trú TX Hồng Lĩnh) tố cáo ông Lê Văn Trung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo những bị hại này, do họ có con không đủ điểm vào Trường THPT Hồng Lĩnh và Trường THPT Hồng Lam (TX Hồng Lĩnh) nên đã nhờ tới ông Trung vì nghe ông này khoe khoang là có quen biết với lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, có thể giải quyết được “chuyện nhỏ” này.

Tin lời, anh Tr. đã đưa cho Trung số tiền 7 triệu đồng để nhờ xin cho con vào học tại Trường THPT Hồng Lam; anh H. đã đưa cho Trung số tiền 8 triệu đồng để xin cho con vào học tại Trường THPT Hồng Lĩnh; anh T. đã đưa cho Trung số tiền 6 triệu đồng để xin cho con vào học tại Trường THPT Hồng Lam và chị Nh. đã đưa cho Trung số tiền 8 triệu đồng để xin cho con vào học tại Trường THPT Hồng Lĩnh. Tuy nhiên, sau khi cầm tiền, Trung không hề xin được cho các cháu vào trường học như đã hứa. Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Lê Văn Trung đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi các bị hại nhiều lần yêu cầu trả lại tiền thì Lê Văn Trung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Biết mình đã bị ông Trung cho ăn “bánh vẽ”, 5 bị hại trên đã viết đơn trình báo lên cơ quan CA để được giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của những người bị hại, CATX Hồng Lĩnh đã tổ chức điều tra, xác minh. Tiến hành lấy lời khai bị hại, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc, sau khi chứng minh được hành vi phạm tội, ngày 21- 1- 2020 Cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Trung về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và sau đó ra quyết định truy nã đối tượng Trung.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, trung tuần tháng 2- 2010, CATX Hồng Lĩnh đã thành lập tổ công tác đi vào các tỉnh phía Nam để truy bắt Lê Văn Trung về quy án. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, CA tỉnh Bình Dương... CATX Hồng Lĩnh đã xác định được nơi ẩn náu của Trung tại P.Khánh Bình, TX Tân Uyên.

Tại cơ quan CA, Lê Văn Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng từ tháng 1 đến 6- 2019, mặc dù không làm trong cơ quan nhà nước, không có mối quan hệ với đơn vị nào, nhưng Trung vẫn “nổ” mình có khả năng xin được vào biên chế ngành CA hay chạy điểm vào các trường THPT trên địa bàn. Lừa các nạn nhân, chiếm đoạt số tiền 121 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

X.SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_220996_mieng-lua-cua-lao-nong-u60.aspx