MiG-21 Cuba bất ngờ gặp nạn

Chiếc MiG-21 cất cánh từ căn cứ không quân San Antonio de los Banos bất ngờ gặp nạn khi đang tham gia huấn luyện chiến đấu vào trưa 26/2.

Theo Granma, sáng 26/2, một chiếc máy bay MiG-21 thuộc biên chế của Lực lượng Không quân Cách mạng Cuba đã gặp nạn tại vùng ven thành phố Güira de Melena, tỉnh Artemisa trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Nguồn tin trên cho biết, chiếc MiG-21 cất cánh từ căn cứ không quân San Antonio de los Banos bất ngờ bị trục trặc kỹ thuật khi đang tham gia huấn luyện chiến đấu vào trưa 26/2 (giờ địa phương).

Cũng theo nguồn tin trên, vụ tai nạn không gây ra thiệt hại nào cho người dân địa phương. Phi công của chiếc MiG-21 vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt.

Mảnh vỡ của MiG-21 Cuba được tìm thấy tại hiện trường.

Mảnh vỡ của MiG-21 Cuba được tìm thấy tại hiện trường.

MiG-21 có thể vượt tốc độ Mach 2.0, được trang bị một khẩu pháo bên trong, mang 2-6 tên lửa. Giống như hầu hết các máy bay chiến đấu khác, MiG-21 đảm nhận vai trò tấn công mặt đất, mang theo một số lượng nhất định bom và tên lửa, loại bỏ những trang thiết bị cồng kềnh, không cần thiết.

Trong giai đoạn từ 1959 đến 1985 Liên Xô đã cho ra đời 10.645 chiếc. Ấn Độ sản xuất thêm 657 chiếc theo một hợp đồng chuyển giao bản quyền và công nghệ với Moscow, còn Tiệp Khắc sản xuất 194 chiếc theo giấy phép nhượng quyền.

Mảnh vỡ của MiG-21 Cuba được tìm thấy tại hiện trường.

Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng sở hữu của một số biến thể MiG-21 nhờ mua được cả một phi đội J-7 của Trung Quốc. Hầu hết phi công Mỹ đều thưa nhận MiG-21 là loại máy bay chiến đấu tốt nhất, có thể thực hiện mọi yêu cầu và tình huống huấn luyện cho mục tiêu xâm lược.

Tại Việt Nam, toàn bộ phi đội tiêm kích đánh chặn MiG-21 của Không quân nhân dân Việt Nam hiện đã được loại biên. Tuy nhiên, dòng chiến đấu cơ này vẫn được bảo dưỡng kỹ thuật đầy đủ, chuyển sang chế độ niêm cất dài hạn và đưa vào thành phần dự bị.

An Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mig-21-cuba-bat-ngo-gap-nan-3375326/