MiG-23 chiến thắng F-16 trong tình huống đối đầu?

Tiêm kích MiG-23 chế tạo từ thời Liên Xô tỏ ra mạnh hơn F-16 của Mỹ trong chiến đấu.

Quân đội Mỹ đã so sánh khả năng kỹ thuật và chiến đấu của tiêm kích MiG-23 do Liên Xô chế tạo và F-16 của họ. Chiếc tiêm kích đầu tiên đang phục vụ cho Không quân CHDCND Triều Tiên, trong khi chiếc thứ hai thuộc biên chế Không quân Hàn Quốc. Tuy nhiên, bất chấp tất cả khả năng sản xuất vũ khí trang bị của Seoul, hóa ra MiG-23 của Liên Xô rất có thể sẽ giành chiến thắng trong trận chiến.

Gần đây, cả hai loại máy bay này đều đã được sửa đổi và trang bị kỹ thuật, và nếu MiG-23 của Liên Xô có thể thua kém tiêm kích F-16 ở một số thông số, thì do khả năng cơ động của nó, điều này cũng đủ để giành chiến thắng trong những trận cận chiến, mặc dù tính đến vũ khí trang bị của MiG-23, F-16 thậm chí không có khả năng chiến thắng.

“Trong khi F-16 và MiG-23 - được cả Liên Xô và Hoa Kỳ bán cho một số quốc gia khách hàng thuộc thế giới thứ ba như Iraq, Libya và Indonesia - thường không được mong muốn trong khả năng của họ, nhưng nhiều chiếc dự trữ đã được bán cho Triều Tiên - cả Bình Nhưỡng và Seoul - đều được coi là đáng tin cậy".

"So sánh các đặc điểm của MiG-23 với F-16, chúng ta có thể nói rằng MiG-23 vượt trội so với đối thủ Mỹ về tầm bay. Khả năng từ đôi cánh cụp cánh xòe của MiG-23 cho phép máy bay chiến đấu thực hiện nhiều động tác thao diễn cực mạnh, điều này đặc biệt hữu ích khi cận chiến", Polit Russia cho biết.

Tiêm kích cánh cụp cánh xòe MiG-23 của Liên Xô. Ảnh: Avia-pro.

Tiêm kích cánh cụp cánh xòe MiG-23 của Liên Xô. Ảnh: Avia-pro.

Mặc dù đã có tuổi đời 50 năm, nhưng tiêm kích MiG-23 vẫn đang hoạt động tích cực ở 12 quốc gia khác, bao gồm Syria, Cuba, Libya...

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng theo đa số nhận xét của giới quân sự thì MiG-23 có khả năng cơ động rất kém, hoàn toàn khác những gì tờ báo Nga nhận định, thực tế nhiều quốc gia đã loại bỏ MiG-23 trong khi vẫn giữ lại MiG-21 cũ hơn.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/mig-23-chien-thang-f-16-trong-tinh-huong-doi-dau/20201223024022701