MiG-29 Syria bắn rụng UAV đang quay phim

Trang Drive vừa đăng tải hình ảnh gây bất ngờ về tiêm kích MiG-29 của Không quân Syria phô diễn sức mạnh.

Hình ảnh được ghi lại trong một buổi bay thao diễn để ghi hình với muc đích quảng bá sức mạnh của MiG-29 trong Không quân Syria.

Khi mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi và đúng như kế hoạch với những pha nhào lộn đẹp mắt của MiG-29 thì đến màn khai hỏa thật sự cố đã bất ngờ phát sinh.

MiG-29 Không quân Syria bay biểu diễn.

MiG-29 Không quân Syria bay biểu diễn.

Chiếc máy bay không người lái được dùng để ghi hình MiG-29 trên không đã bất ngờ bị chiếc tiêm kích này bắn rơi bằng loạt đạn 30mm từ khẩu pháo GSh-30-1.

Không một lời giải thích nào được phía Syria đưa ra về vụ bắn hạ này nhưng sau khi hình ảnh tiết lộ, giới chuyên gia cho rằng rất có thể pha bắn hạ này xuất phát từ lỗi của phi công hoặc do hệ thống ngắm bắn của máy bay bị lỗi.

Theo số liệu trang Drive có được, tính đến năm 2015, Không quân Syria có khoảng 20 chiếc máy bay ném bom tiền tuyến Su-24; 50 chiếc cường kích Su-22; 130 chiếc MiG-23.

Chiếm số liệu nhiều nhất trong Không quân Syria la 160 chiếc MiG-21 (trong đó: 40 làm nhiệm vụ trinh sát, 15 chiếc dùng để huấn luyện, 105 chiếc có khả năng tấn công mặt đất); 40 chiếc MiG-29, trong đó có 6 chiếc dùng để huấn luyện; 38 chiếc MiG-25, trong đó có 8 chiếc làm nhiệm vụ trinh sát.

Như vậy, ngoài một số máy bay tiêm kích khá hiện đại thế hệ MiG-29, hiện không quân Syria vẫn còn phải sử dụng đa số là chiến đấu cơ thế hệ cũ thuộc dòng MiG hay dòng Su, sản xuất từ những thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, dưới thời Liên Xô cũ như MiG-23, Su-22...

Từ năm 2015 đến nay, với điều kiện nội chiến liên miên và kinh tế suy sụp, phần lớn các máy bay MiG-29 đều đã quá già lão, tính năng hạn chế nhưng không được nâng cấp mới. Tuy nhiên, hiện dòng máy bay này vẫn là chiến đấu cơ mạnh nhất trong Không quân Syria.

Clip pha khai hỏa của MiG-29 Syria

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/mig-29-syria-ban-rung-uav-dang-quay-phim-3401745/