Mike Angelo - tài tử Thái Lan sa sút sự nghiệp vì scandal

Mike Angelo là một trong những tài tử nổi tiếng nhất Thái Lan. Anh mất điểm vì ồn ào đời tư.

Ngày 17/9, truyền thông đưa tin Mike Angelo đang tranh chấp quyền nuôi con với bạn gái cũ Sara Casinghini. Vụ việc gây chú ý không chỉ tại showbiz Thái Lan mà cả ngành giải trí châu Á.

Khán giả quan tâm vụ việc bởi Mike Angelo vốn là "nam thần" nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Thái Lan và có sự nghiệp ấn tượng tại Trung Quốc. Ở Việt Nam, tài tử 31 tuổi cũng có lượng fan đông đảo.

31 tuổi và 20 năm làm việc trong ngành giải trí

Mike Angelo tên thật là Pirat Nitipaisalkul, sinh năm 1989 trong gia đình có 5 người con. Năm 11 tuổi, Mike gia nhập ngành giải trí với vai trò ca sĩ nhí, người mẫu ảnh... Vài năm sau, Mike cùng anh trai Golf thành lập nhóm nhạc Duo Brothers (thường gọi là Golf&Mike) và nhanh chóng trở thành nhóm nhạc thần tượng hàng đầu xứ chùa vàng.

Nhóm nhạc Golf&Mike từng bị gọi là "hot boy đi hát" vì hai chàng trai đều có giọng hát ở mức trung bình, không quá nổi trội. Tuy nhiên, ngoại hình điển trai và chiều cao 1,8 m của hai anh em vẫn thu hút lượng fan đông đảo. Giai đoạn 2008-2010 được coi là thời kỳ hoàng kim của nhóm nhạc hai thành viên với việc liên tục góp mặt trong quảng cáo của nhiều thương hiệu nước ngoài, được mời diễn ở các festival âm nhạc tại Hàn Quốc, Nhật Bản...

Mike Angelo gia nhập showbiz năm 11 tuổi và từng cùng anh trai lập nhóm nhạc.

Mike Angelo gia nhập showbiz năm 11 tuổi và từng cùng anh trai lập nhóm nhạc.

Mike tham gia showbiz sớm hơn và nổi tiếng hơn anh trai nên sau khi nhóm nhạc ngừng hoạt động, anh chuyển hướng sang đóng phim. Ngôi sao sinh năm 1989 nhận được mời đóng chính trong nhiều dự án phim thần tượng chuyển thể từ kịch bản nước ngoài, nổi bật nhất là Full HouseKiss Me (It Started With A Kiss) phiên bản Thái.

Full House bản Thái Lan được ra mắt năm 2014. Cốt truyện không có nhiều thay đổi so với bản gốc của Hàn Quốc nhưng sự kết hợp của Mike Angelo và Aom Sushar đã giúp tác phẩm một lần nữa tạo nên cơn sốt màn ảnh châu Á. Bộ phim giúp Mike Angelo bước lên hàng ngũ sao hạng A của màn ảnh xứ chùa vàng.

Nhờ sức hút của Full House, cặp sao Mike - Aom tiếp tục tái hợp trong Kiss Me - bộ phim làm lại từ Thơ ngây do Trịnh Nguyên Sướng và Lâm Y Thần đóng. Ngoại hình điển trai của ngôi sao sinh năm 1989 cũng trở thành chuẩn mực cái đẹp tại showbiz Thái thời điểm đó. Tương tác tình cảm ngọt ngào giữa anh và Aom Sushar được cho là nhân tố quan trọng giúp bộ phim thành công.

Vì diễn vai tình nhân quá "ngọt", Mike và Aom bị nghi phim giả tình thật. Cánh săn ảnh Thái Lan nhiều lần chụp được cảnh hai diễn viên có hành động tình tứ ở hậu trường. Cả Mike và Aom chưa từng lên tiếng về quan hệ giữa hai người.

Khán giả vẫn trông thấy Aom sánh bước bên Mike trong nhiều sự kiện giải trí, quan tâm và chăm sóc anh trong giai đoạn gặp khó khăn vì bạn gái cũ. Thậm chí, nữ diễn viên sinh năm 1988 còn xuất hiện trong buổi lễ cạo đầu đi tu báo hiếu cha mẹ của Mike. Cô được chọn làm người cắt tóc cho bạn diễn - vị trí chỉ dành cho người thân thiết bậc nhất với nam diễn viên.

Sau nhiều năm vướng nghi vấn hẹn hò, năm 2019, Aom Sushar công khai hẹn hò doanh nhân Amp Pithan. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi cặp sao Full House không đi đến cái kết viên mãn như người hâm mộ mong đợi.

Về phía Mike Angelo, ngoại trừ bạn gái cũ Sara Casinghini, anh chưa từng thừa nhận tình cảm với bất kỳ ai. Sau khi Aom công khai tình yêu mới, nam diễn viên vẫn "lẻ bóng đi về".

Mike Angelo và Aom Sushar bị nghi phim giả tình thật.

Scandal ruồng bỏ bạn gái và con trai

Mike Angelo được coi là một trong những ngôi sao sạch scandal nhất showbiz Thái Lan. Trong 20 năm tham gia showbiz, nam diễn viên vẫn chỉ hai lần vướng vào lùm xùm đời tư. Cả hai lần đều liên quan đến bạn gái cũ - người mẫu Sara Casinghini.

Năm 2014, khi Mike Angelo đang gây sốt màn ảnh với Full House, truyền thông tiết lộ anh đã có con với bạn gái cũ. Nghi vấn trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đẹp vốn có của Mike Angelo.

Nam diễn viên hai lần vướng lùm xùm đời tư vì bạn gái cũ - người mẫu Sara Casinghini.

Ngay sau đó, nam diễn viên đã mở họp báo, tuyên bố chịu trách nhiệm với con trai. Đồng thời, anh và bạn gái đồng ý làm giám định ADN để kiểm tra huyết thống. Theo lời Mike Angelo, anh và Sara Casinghini chia tay trước khi cô phát hiện mình mang bầu. Nữ người mẫu cũng giữ kín thông tin và chỉ thông báo với anh khi đã gần đến ngày sinh.

Sáu năm trôi qua, Mike Angelo luôn dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc con. Anh chu cấp chi phí sinh hoạt và học tập cho bé Maxwell, đưa con đi chơi, đi du lịch, tới các sự kiện giải trí. Nam diễn viên chia sẻ nhiều ảnh chụp với con trên trang cá nhân, luôn nói lời yêu thương với bé.

Sau vụ việc năm 2014, Mike Angelo vẫn được giao vai chính trong các dự án phim ăn khách của truyền hình Thái như Maya Nangfa (Mặt nạ thiên thần), Huajaipatapee...

Người hâm mộ từng nhận xét cuộc sống của Mike Angelo chỉ xoay quanh hai nơi: phim trường và nhà. Anh cũng không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, thời gian rảnh đều dành cho gia đình và con trai. Có ý kiến cho rằng nam diễn viên làm việc chăm chỉ để có đủ tài chính nuôi con.

Theo chia sẻ từ nam diễn viên, từ khi con trai ra đời, anh luôn chu cấp chi phí từ bảo mẫu đến lái xe, trường học, căn hộ và các chi phí nuôi dưỡng khác. Mỗi tháng, tài tử gửi bạn gái cũ Sara Casinghini gần 100.000 bath (hơn 3.200 USD).

Từ đầu năm 2020, công việc của Mike Angelo càng bị đình trệ. Để chu cấp cho con trai và bạn gái cũ, Mike Angelo phải dùng tới khoản tiền tiết kiệm, bán bớt đồ dùng và thậm chí không dám ăn hàng.

Vì quá khó khăn, tài tử đề nghị tạm thời giảm mức trợ cấp cho con trai. Bên cạnh đó, căn nhà mà hai mẹ con Sara đang sống là của anh trai Mike, do nam diễn viên thuê lại. Hiện tại, người anh muốn bán căn hộ, do đó Mike muốn Sara và con trai Maxwell chuyển tới căn hộ mới với giá thuê hợp lý hơn.

Ngôi sao 31 tuổi luôn dành thời gian chăm sóc con trai dù bận đóng phim.

Người mẫu Sara Casinghini tỏ ra không hài lòng với đề nghị của Mike Angelo và liên tiếng tố anh vô tâm với con trai. Sau đó, nam diễn viên tiết lộ thêm bạn gái cũ không cho anh gặp bé Maxwell đã nhiều tháng, hạn chế quyền làm cha của nam diễn viên. Mike Angelo khẳng định anh gửi đơn lên tòa án chỉ nhằm xin được công nhận quyền làm cha chính thức, không phải để cướp Maxwell từ Sara Casinghini.

Ngày 20/9, một nguồn tin tiết lộ Sara Casinghini đang mang thai con của bạn trai mới nên muốn Mike Angelo giữ nguyên mức trợ cấp để cô nuôi cả hai đứa trẻ. Hiện, cả nam diễn viên và bạn gái cũ đều chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Vụ việc vẫn là một trong những scandal gây chú ý nhất showbiz Thái Lan những ngày qua.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mike-angelo-tai-tu-thai-lan-sa-sut-su-nghiep-vi-scandal-post1133860.html